Xã hội

Nữ sinh bị rạch mặt vì can bạn đánh nhau

06/12/2015, 15:54

Do can ngăn nhóm bạn nữ đánh nhau, một nữ sinh đã bị chặn đánh và rạch mặt.

mat

Nữ sinh bị rạch mặt khi đánh nhau.

Sáng 4/12, Công an huyện Hồng Ngự đã thụ lý hồ sơ vụ việc hai nữ sinh đánh nhau gây thương tích, trong đó một em đã bị rạch mặt. Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 6h tối ngày 1/12, em Võ Thị Huỳnh Nhi (học sinh lớp 9 trường THCS Thường Thới Tiền) bị một thanh niên chở em Nguyễn Thị Hồng Tươi (học lớp 7, trường THCS Thường Phước 2) chặn lại.

Sau đó, Tươi tiến tới chửi bới Nhi vì đã can Tươi đánh một bạn khác trong lớp học võ. Do không chịu được sự xúc phạm, Nhi cũng chửi lại Tươi rồi cả hai lao vào đánh nhau, trong lúc giằng co, Tươi đã dùng một vật nhọn rạch mặt Nhi khiến nạn nhân ngất xỉu.

Lát sau người dân địa phương đã đưa Nhi tới bệnh viện còn Tươi cũng bị một vài vết thương nhẹ trên cơ thể nên đã trở về nhà trước. 

Phía lãnh đạo nhà trường của hai em học sinh cũng đã cho biết sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nặng và đề xuất nhiều phương án giáo dục tăng cường phối hợp cùng gia đình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.