Pháp đình

Nữ sinh lớp 11 môi giới mại dâm ngay trong lớp học

12/12/2015, 07:04

Nhận được tin nhắn sắp xếp vụ mua bán dâm, Minh Anh gọi cho cô bạn (mới hơn 14 tuổi) đi bán dâm.

moi_gioi_11_XLOT.jpg
Minh Anh tại phiên tòa phúc thẩm

Nhận được tin nhắn sắp xếp vụ mua bán dâm, Lưu Minh Anh đã đồng ý giá 1,2 triệu đồng rồi gọi cho cô bạn mới hơn 14 tuổi đi bán dâm.

Hôm qua (11/12), theo Thanh Niên, tại phiên xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt Lưu Minh Anh (17 tuổi, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) 30 tháng tù, về tội Môi giới mại dâm.

Trước vành móng ngựa, Minh Anh vẫn khoác chiếc áo đồng phục học sinh ngày nào. Đôi mắt nặng trĩu, bị cáo nhỏ nhẹ khai nhận, do hám vài đồng “tiền thưởng” từ khách mua dâm nên đã phạm pháp.

Như thông tin trên Tiền Phong, tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 9h ngày 7/4/2015, Lê Văn Nam (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) gọi điện cho Lưu Minh Anh nhờ tìm gái mại dâm. Minh Anh nhận lời rồi lập tức “triệu tập” Nguyễn Hương L (SN 2000) bán dâm cho Nam với giá 1,2 triệu đồng. Khi đôi nam nữ chuẩn bị “thực hiện giao dịch” thì bị cơ quan công an bắt giữ. Lợi dụng lúc sơ hở của cơ quan chức năng, thanh niên tên Nam đã bỏ trốn.

Do được xem xét với nhiều tình tiết giảm nhẹ, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Minh Anh đã được giảm án xuống còn 30 tháng tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.