An ninh hình sự

Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội bị hãm hiếp, tống tiền

23/02/2016, 20:00

Một nữ sinh lớp 7 ở Hoàng Mai (Hà Nội) bị một thanh niên 17 tuổi hãm hiếp, tống tiền.

ham-hiep
Một nữ sinh lớp 7 ở Hoàng Mai (Hà Nội) bị một thanh niên 17 tuổi hãm hiếp, tống tiền. (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 23/2, Công an quận Hoàng Mai cho hay, đơn vị này đã quyết định tạm giữ hình sự Lê Anh Quân, 17 tuổi (Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo nguồn tin từ tờ Công lý, ngày 19/2, Quân có làm quen với M. (nữ sinh lớp 7 một trường THCS ở Q. Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 21/2, Quân hẹn M. ở tại một tòa nhà ở phường Đại Kim (Hoàng Mai). Tại đây, đối tượng này rủ M. lên sân thượng của tòa nhà để tâm sự.

Lên sân thượng, Quân ép M. cởi quần áo để quay clip sau đó hãm hiếp nạn nhân. Khi về nhà, Quân nhắn tin yêu cầu M. đưa tiền và "phục vụ" tiếp nếu không sẽ tung clip lên mạng.

Do sợ hãi, M. đã kể lại với mẹ. Mẹ của M. đã liên lạc với Quân và đồng ý đưa 1,5 triệu đồng để lấy lại clip. Tại điểm hẹn, Quân thấy mẹ M. đến gặp và đã bỏ về.

Ngày 22/2, Quân tiếp tục hẹn M. đến đường Đại Từ để nhận tiền và đưa clip. Khi nhận tiền, đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.