Xã hội

Nữ sinh nói 7 thứ tiếng đậu hai trường ĐH lớn tại Hà Nội

16/08/2016, 23:04

Trần Khánh Vy - nữ sinh nói 7 thứ tiếng đạt số điểm 28,03 trong kỳ thi ĐH-CĐ năm 2016.

khanh-vy-nhan-hoc-bong-fpt_diij

Trần Khánh Vy từng nhận học bổng 100% của Trường Đại học FPT. (Nguồn ảnh: Pháp Luật TP.HCM)

Nữ sinh tại một trường THPT ở Nghệ An từng gây sốt cộng đồng mạng, khi có thể bắt chước được 7 thứ tiếng Thái, Trung, Nhật, Anh.

Nữ sinh có tên là Trần Khánh Vy, học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Trong suốt 11 năm qua, Khánh Vy là một học sinh giỏi toàn diện và cô từng đoạt giải ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp quốc gia (năm 2014-2015) và giành học bổng toàn phần vào Trường ĐH FPT.

tran-khanh-vy-1460368398

Trần Khánh Vy từng đạt giải 3 môn tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học- Cao đẳng năm 2016, Khánh Vy đã đỗ khoa Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội lấy điểm chuẩn là 24,95 và khoa Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao với điểm chuẩn là 24,5.

Trong đó, số điểm của Khánh Vy lần lượt là: Toán: 7,5; Văn: 8,75; Anh: 9,28). Điểm số này, cộng với 0,5 điểm vùng và 2 điểm ưu tiên giải ba môn tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nên tổng số điểm Khánh Vy có được là 28,03 điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.