Điều tra

Nữ sinh Vĩnh Long mất tích bí ẩn

10/05/2016, 21:25

Dung thông báo đi bán vé số ở Hậu Giang, phía gia đình cố gắng liên lạc nhưng không được.

chong-bi-tai-nan-con-gai-lai-mat-tich-bi-an
Nữ sinh Nguyễn Ngọc Dung. (Nguồn ảnh: Người Lao Động)

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, cơ quan công an xã Đông Thành (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) đã tiếp nhận đơn tường trình về cháu Dung mất tích bí ẩn hơn 2 tháng nay.

Cụ thể, trong đơn tường trình của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1979, ngụ ấp Hoá Thành 2, xã Đông Thành) về việc em Nguyễn Thị Dung (SN 2002, con ruột chị Huyền) mất tích hơn 2 tháng nay sau khi đi học về.

“Tan học về Dung đột ngột bỏ nhà ra đi, sau đó trở về nhà và thông báo rằng là đi bán vé số ở Hậu Giang”, chị Huyền, mẹ cháu Dung nói. “Từ đó tới bây giờ, gia đình có liên lạc với cháu Dung nhưng không được, các thành viên trong gia đình hết sức lo lắng”, chị Huyền cho biết thêm.

Được biết, gia đình chị Huyền hiện có 5 nhân khẩu, trong đó thu nhập chủ yếu từ người chồng , nhưng hiện anh điều trị tại bệnh viện do tai nạn lao động, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Trước đó, vào ngày 2/3, theo thông tin trên Zing News, cơ quan công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xác nhận, đang xác minh đơn trình báo của 2 vợ chồng về việc con gái là Trần Thị Hà My 17 tuổi, nữ sinh lớp 11, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) đã mất tích hơn 2 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.