Pháp đình

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết bị khởi tố tội gì?

11/02/2020, 17:30

Tại cơ quan điều tra, bà Lộc thừa nhận đã ngủ gật, chạy lấn làn đường và gây ra tai nạn liên hoàn.

img
Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 11/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Dương Hữu Thọ Lộc (SN, trú phường Vạn Thạnh, Nha Trang) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào chiều 2/2, bà Lộc điều khiển xe ô tô BKS 79A-167.84 lưu thông trên đường Sinh Trung hướng về đường Trần Quý Cáp (TP. Nha Trang). Khi đi đến đoạn giao nhau với đường Lý Quốc Sư, xe của bà Lộc bất ngờ va chạm với xe máy điện 79MĐ1 - 08430 do em Đào Thị Xuân Quỳnh (SN 2004, trú phường Vạn Thắng, Nha Trang) điều khiển, chạy cùng chiều. Quỳnh chở mẹ là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1977).

Chiếc ô tô tiếp tục va chạm với xe máy BKS 86C1-39021 do anh Nguyễn Minh Hiền (SN 1986, ngụ TP Nha Trang) điều khiển. Xe anh Hiền còn chở theo con gái là Nguyễn Linh Anh (SN 2016) cùng 2 cháu là Đào Thị Xuân Hương (SN 2012), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2002) ngồi sau.

Vụ tai nạn làm bà Xuân tử vong tại chỗ, 5 người còn lại được đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Khai tại cơ quan điều tra, bà Lộc thừa nhận đã ngủ gật, chạy lấn làn đường và gây ra tai nạn liên hoàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.