Thế giới

Nữ Thủ tướng "lèo lái" Anh quốc đi qua bão Brexit

14/07/2016, 08:06

Thủ tướng Anh David Cameron chính thức từ chức và bà Theresa May sẽ thay thế, bắt tay vào thành lập chính phủ mới.

Hôm nay, Bà đầm thép thứ hai của Anh chính thức đi

Hôm nay (14/7), "Bà đầm thép" thứ hai của Anh chính thức điều hành Chính phủ Anh

Hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron chính thức từ chức và bà Theresa May sẽ thay thế, bắt tay vào thành lập chính phủ mới, theo Reuters.

Bà May từng giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh trong 6 năm, được đánh giá là sự lựa chọn an toàn để “lèo lái” nước Anh đi qua cơn bão “Brexit”. Việc bà May nhanh chóng được bầu chọn trở thành Thủ tướng hôm 11/7 và ông Cameron buộc phải rời khỏi ghế Thủ tướng trong 48 giờ cũng là quá trình chuyển giao chính trị nhanh nhất tại Anh trong nhiều năm trở lại đây.

Bất chấp áp lực từ phía EU phải đẩy nhanh tiến độ Brexit, bà May khẳng định, sẽ không vội vàng. Theo Reuters, dự kiến sang năm sau, “bà đầm thép” thứ 2 của Anh mới kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để kích hoạt tiến trình rời khỏi EU.

Về việc thành lập nội các, bà May dự kiến sẽ khuyến khích đưa các nữ Bộ trưởng vào nội các; có thể Bộ trưởng Tài chính George Osborne, người tại nhiệm lâu nhất dưới thời ông Cameron sẽ từ chức. Bên cạnh đó, bà May cũng phải tìm cách đoàn kết nội bộ đảng cũng như lấy lại niềm tin, sự đoàn kết người dân Anh.

Cùng ngày, theo AFP, ông Stephane Le Foll - người phát ngôn Chính phủ Pháp cho biết, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italia Matteo Renzi sẽ gặp nhau vào tháng 8 tới tại một cuộc hội nghị cấp cao về vấn đề Anh rời EU. Pháp luôn hối thúc Anh nhanh chóng làm thủ tục để rời khỏi EU. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói rằng, bà May phải đưa ra quyết định “một cách rất nhanh chóng... để các cuộc thương lượng có thể diễn ra trong những điều kiện tốt nhất có thể”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.