Đi ++

Nữ thuỷ thủ "Tây" hào hứng diện Áo dài Việt

23/02/2016, 10:56

Thủy thủ đội Đà Nẵng diện áo dài nổi bật trong lễ trao giải Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2016.

ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Đội đua Clipper Đà Nẵng rạng ngời trong tà áo dái truyền thống của Việt Nam: Ảnh: Tấn Việt.

Tối 22/2, tại resort Furama Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng cùng BTC Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper tổ chức Lễ trao giải cho các đội dành thứ hạng cao trong chặng "Đà Nẵng - Khám phá mới của châu Á". Tham dự Lễ trao giải có ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng gần 500 thủy thủ và người thân, khách mời...

Đặc biệt, buổi lễ có sự hiện diện của ông Robin Knox-Johnston, thủy thủ huyền thoại và cũng là người sáng lập Cuộc đua thuyền buồm Clipper. Robin Knox-Johnston là người đầu tiên đi thuyền buồm liên tục khắp thế giới trong những năm 1968 - 1969. Mục đích của ông là giúp bất cứ ai, bất kể kinh nghiệm đi biển như thế nào, cũng có thể có cơ hội để cảm nhận được sự hồi hộp của việc đua thuyền trên biển. 

ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Robin Knox-Johnston (bên trái) cùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Tấn Việt.

Phát biểu lại Lễ trao giải, Robin Knox-Johnston cho biết, ông rất hài lòng với công tác tổ chức của TP Đà Nẵng dù thành phố này mới lần đầu tham gia cuộc đua. Ông cũng hy vọng với những kinh nghiệm có được lần này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đăng cai là nhà tài trợ và cảng đến cho cuộc đua trong những năm tiếp theo.

Sau phần phát biểu, BTC đã tiến hành trao giải cho các đội đua. Ở chặng thứ 7 từ Airlie Beach (Úc) - Đà Nẵng dài 6.000 hải lý, đội Derry Londonderry Doire xuất sắc cán đích đầu tiên vào ngày 16/2; về thứ Nhì là đội Garmin; đội GREAT Britain về thứ Ba. Đội Visit Seattle dành giải "Tinh thần xã hội" (giải thưởng tôn vinh tinh thần làm việc nhóm).

ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Đội Derry Londonderry Doire cán đích đầu tiên trong chặng Airlie Beach (Úc) - Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt.
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Đội Garmin về đích thứ 2. Ảnh: Tấn Việt.
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Đội GREAT Britain cán đích ở vị trí thứ 3. Ảnh: Tấn Việt.
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Đội Visit Seattle dành giải "Tinh thần xã hội". Đây là giải thưởng mà đội Clipper Đà Nẵng đã dành được trong chặng 4 từ Albany - Sydney. Ảnh: Tấn Việt.

Một điều thú vị khác tại Lễ trao giải tối 22/2 chính là sự xuất hiện của các thủy thủ đội đua Clipper Đà Nẵng trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Đây là các bộ áo dài được 1 công ty thời trang tại TP Hội An tài trợ, được may đo trong vỏn vẹn 24h.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải:

ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Hơn 20 bộ áo dài gồm 2 màu xanh cho nam giới và đỏ cho nữ giới được 1 công ty thời trang tại Hội An tài trợ cho đội Clipper Đà Nẵng. Ngoài 1 thuyền viên Việt Nam, các thành viên đội chủ nhà đều là người nước ngoài. Ảnh: Tấn Việt.
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Các thủy thủ cùng người thân thích thú ghi lại hình ảnh rạng ngời trong tà áo dài Việt Nam. Ảnh: Tấn Việt.
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-

Bàn tiệc của đội Clipper Đà Nẵng nổi bật hơn hẳn với 2 màu áo dài xanh - đỏ. Ảnh: Tấn Việt.

ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Thuyền trưởng đội Clipper Đà Nẵng, bà Wendy Tuck (50 tuổi, quốc tịch Úc). Ảnh: Tấn Việt. 
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Với trang phục áo dài Việt Nam, đội clipper Đà Nẵng nhận được sự chú ý đặc biệt từ các thủy thủ thuyền thuộc đua khác. Ảnh: Tấn Việt.
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
Áo dài Việt Nam - Món quà ý nghĩa đến từ thành phố chủ nhà Đà Nẵng dành cho các nam thủy thủ...
ao-dai-viet-nam-noi-bat-tai-le-trao-giai-cuoc-dua-
... và nữ thủy thủ đội Clipper Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.