SEA Games 32

Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan có hành động khiến cầu thủ ấm lòng

12/05/2022, 14:12

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam đem nhiều món ăn quê hương sang Việt Nam để chiêu đãi các cầu thủ U23 Thái Lan.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 đang diễn ra khá hấp dẫn với các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng.

img

U23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31

Để các cầu thủ luôn có được thể trạng tốt nhất, ngoài chế độ tập luyện và nghỉ ngơi, các bữa ăn cũng được nước chủ nhà Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Được biết, Ban tổ chức địa phương sắp xếp cho các đội bóng ăn buffet tất cả các bữa trong ngày.

Dù vậy, theo tờ Siam Sport, nhiều cầu thủ của U23 Thái Lan nhớ các món ăn mang hương vị quê hương.

Do đó nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã đem sang Việt Nam nhiều món ăn truyền thống của xứ chùa vàng để chiêu đãi các cầu thủ.

Trong đó, hai món húng quế xào thịt băm và trứng rán kiểu Thái là được các cầu thủ yêu thích nhất.

Dù chăm lo rất kỹ cho thầy trò HLV Polking nhưng vị nữ đại gia cũng yêu cầu các tuyển thủ chủ yếu phải dùng bữa từ thực đơn chính được chủ nhà Việt Nam chuẩn bị.

Sau mỗi trận đấu “Voi chiến” mới phép được thỏa thích ăn các món mang đậm hương vị của xứ chùa vàng.

“Hãy ăn thật nhiều sau các trận đấu vất vả. Nhưng đừng ăn quá nhiều trước mỗi trận đấu vì nó sẽ làm giảm hiệu suất thi đấu”, bà Madam Pang nói.

Trước đó, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã hứa sẽ thưởng cho các cầu thủ U23 Thái Lan 5 triệu baht (khoảng 3,3 tỷ đồng) nếu giành được HCV SEA Games 31.

Được biết, số tiền này không bao gồm khoản thưởng từ Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) dành cho “Voi chiến” nếu lên ngôi tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2022.

Thông tin liên quan, hôm 10/5, vị nữ đại gia 56 tuổi đã trở về nước để giải quyết công việc kinh doanh của tập đoàn.

Dự kiến, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, vị nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan sẽ trở lại Việt Nam để cùng thầy trò HLV Polking săn HCV SEA Games.

Theo lịch, vào ngày 14/5, U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Campuchia. Sau đó 2 ngày là trận đấu với U23 Lào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.