Chất lượng sống

Nụ vối hỗ trợ trị bệnh gout

12/09/2016, 07:05

Lá và nụ vối có công dụng giúp tiêu hóa thức ăn, giảm béo, lợi tiểu tiêu độc.

la_voi
Cây vối

Cây vối có tên khoa học là Cleistocalyx operculatus, dân gian thường lấy lá và nụ vối để hãm nước uống giải nhiệt ngày hè. Tuy nhiên, ít ai biết, nước vối có thể hỗ trợ trị bệnh gout. Cụ thể, lá và nụ vối có công dụng giúp tiêu hóa thức ăn, nhất là thức ăn có nhiều dầu mỡ, giảm béo, lợi tiểu tiêu độc.

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, các hợp chất flavonoid trong chè nụ vối rất hiệu quả trong việc hỗ trợ phòng và điều trị bệnh nhân tiểu đường. Người bệnh tiểu đường nếu uống thường xuyên chè nụ vối sẽ giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, chống ôxy hóa tế bào, bảo vệ tổn thương tế bào beta tuyến tụy, phòng ngừa đục thủy tinh thể ở người bệnh tiểu đường và giúp tăng chuyển hóa cơ bản.

Ngoài ra, lá vối hỗ trợ chữa viêm đại tràng mạn tính, đau bụng âm ỉ, thường xuyên đi phân sống; trị lở ngứa, chốc đầu...

Chú ý dù ít tác dụng phụ song người gầy, suy nhược không nên uống nước lá và nụ vối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.