An ninh hình sự

Nửa đêm bịt mặt, xách dao sang nhà hàng xóm cướp vàng

29/12/2017, 11:30

Lợi dụng đêm tối, gã bịt mặt, xách dao đột nhập nhà hàng xóm để cướp chiếc nhẫn vàng trên tay chủ nhà.

QT2-copy

Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAQB)

Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Chí Thanh, (1979, trú tại Thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 24/12 công an huyện Quảng Trạch nhận được trình báo của bà Mai Thị Liên (trú ở Thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) về việc bị một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà lúc nửa đêm, rồi dùng dao khống chế ngay trên giường để cướp chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay. Sau 3 ngày điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành bắt Lê Chí Thanh.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, do nợ nần nhiều nơi nên nảy sinh ý định cướp chiếc nhẫn vàng của bà Liên hay đeo trên tay. 5 giờ chiều ngày 23/12, Thanh sang nhà bà Liên, phát hiện trong nhà không có người, Thanh đã mở sẵn chốt cửa hông mục đích để tối có điều kiện đột nhập nhà bà Liên chiếm đoạt tài sản.

0h30 ngày 24/12/2017, Thanh cầm theo một con dao inox dài khoảng 30cm, dùng áo phông bịt kín mặt đột nhập vào nhà bà Liên bằng cửa sau mà Thanh đã mở sẵn từ chiều. Bị bà Liên phát hiện nên gã đã lao đến dùng dao kề sát cổ bà Liên khống chế, không cho bà Liên hô hoán để chiếm đoạt chiếc nhẫn vàng bà trên tay nạn nhân.

Quá trình giằng co, bà Liên giật được chiếc áo bịt mặt của Thanh và lao ra ngoài để kêu cứu. Thanh đã cầm dao chạy theo lối cửa sau tẩu thoát và sau đó ném con dao xuống khu vực sông Roòn để phi tang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.