An ninh hình sự

Nửa đêm chém vợ và con dâu trọng thương rồi bỏ trốn

13/06/2018, 09:02

Do mâu thuẫn gia đình, người chồng chém vợ và con dâu trọng thương, sau đó bỏ trốn.

chem1-15288114097351182481031

Đối tượng Tươi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra (ảnh: Hungyentv)

Ngày 13/6, Công an huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) cho biết, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động khi người chồng dùng hung khí chém trọng thương vợ và con dâu, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đó, vào khoảng 22h (11/6), Nguyễn Văn Tươi (SN 1974, trú tại thôn Vân Nghệ) đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào vùng mặt, tay và lưng của vợ là bà N.T.Đ (SN 1973).

Phát hiện mẹ chồng bị bố đánh, chị B.T.Y. (SN 1996, con dâu) chạy vào can ngăn thì bị ông Tươi chém liên tiếp vào cẳng tay. Sau khi chém trọng thương vợ và con dâu, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn bà Đ. và chị Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đến 15h (12/6), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Kim Động đã bắt giữ đối tượng Tươi khi y đang lẩn trốn tại khu vực bãi chuối thuộc địa bàn thôn Vân Nghệ, xã Mai Động.

Tại cơ quan điều tra, Tươi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi dùng hung khí chém trọng thương vợ cùng con dâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.