Thế giới

Núi lửa cao nhất châu Âu bất ngờ phun trào, 8 người bị thương

17/03/2017, 15:55

Ngọn núi lửa Etna nằm trên đảo Sicily, Ý bất ngờ phun trào gây ra một vụ nổ lớn khiến 8 người bị thương.

_95185259_mediaitem95184155

Núi lửa Etna cao nhất Châu Âu bất ngờ phun trào khiến 8 người bị thương. (Ảnh: BBC)

Ngọn núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất châu Âu - Etna nằm trên đảo Sicily, Ý bất ngờ phun trào gây ra một vụ nổ lớn khiến 8 người bị thương, BBC ngày 16/3 đưa tin.

Dung nham chảy xuống trộn lẫn với tuyết đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng khiến đất đá và hơi nước nóng bắn về phía nhóm người đứng gần đó. Ghi nhận cho biết có khoảng 8 người bị thương và được giải thoát bởi đội cứu hộ.

Rebecca Morelle, phóng viên của BBC có mặt tại hiện trường viết trên Twitter của mình “Rất nhiều người bị thương – những vết thương ở đầu, vết bỏng, cắt và vết bầm”

“Chạy thoát khỏi ngọn núi lửa và tránh những tảng đá nóng bỏng như lửa và những dòng nước nóng như đang sôi là một trải nghiệm không bao giờ tôi muốn lặp lại”, phóng viên BCC chia sẻ thêm.

Xem video núi lửa Etna phun trào:

Chính quyền Ý cho biết 6 người đã được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Etna là một trong những ngọn núi hoạt động mạnh nhất trên thế giới. Ngọn núi lửa có độ cao khoảng hơn 3300m và có diện tích khoảng 1250 km vuông. Đợt phun trào trước đó gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.