Xã hội

Nước dâng cao, Quảng Trị di dời hơn 100 hộ dân khỏi vùng nguy cơ ngập lụt

07/10/2021, 20:04

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông suối miền núi dâng cao, Quảng Trị phải di dời khẩn cấp hơn 100 hộ dân ở vùng nguy cơ ngập lụt trong chiều nay.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của mưa lớn, một số ngầm, tràn và các tuyến đường trên địa bàn huyện miền núi ở Quảng Trị nước dâng cao gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

Riêng ở huyện Hướng Hoá, nhiều cầu tràn ở các xã gồm Lìa, Xy, Thanh, Hướng Lộc, Hướng Việt, Hướng Lập bị ngập cục bộ, khiến việc lưu thông của người dân bị đình trệ.

img

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, ngầm, tràn bị ngập; giao thông chia cắt

Các cầu tràn ở thôn Trùm, Xa Rô, Ba Tầng, Loa (xã Ba Tầng) và cầu tràn các thôn gồm Hồ, Mới, Ra Ly-Rào, Nguồn Rào-Pin (xã Hướng Sơn) cũng bị ngập, giao thông chia cắt. Mưa lớn cũng khiến cho cống tràn đường bản Vây (xã Tân Lập) bị sạt mái taluy âm với chiều dài khoảng 9m.

Tại huyện miền núi Đakrông, nước sông lên nhanh gây ngập sâu từ 1-2m tại các tràn và ngầm tràn. Đường vào trung tâm các xã: Ba Nang, A vao, Ba Lòng, Triệu Nguyên bị chia cắt. Mưa lớn cũng khiến nhiều thôn ở xã A Ngo, A Bung, Tà Long, Ba Nang, Hướng Hiệp, A Vao, Tà Rụt, Húc Nghì, xã Đakrông bị chia cắt, cô lập. Ngành chức năng phải huy động lực lượng túc trực, dựng rào, cắm biển ngăn không cho người và phương tiện đi lại.

img

Mưa lớn gây ngập đường khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn

img

Ngành chức năng dựng rào, cắm biển ngăn không cho người và phương tiện đi lại.

Bên cạnh đó, tuyến đường ĐT 588a (đoạn qua địa bàn xã Triệu Nguyên) bị sạt lở Km5+690 với khối lượng khoảng 200m3. Tuyến đường Tân đi 1, tân đi 3 (xã A Vao) bị sạt lở khoảng 40m3. Công trình thủy lợi Kỳ Xay (xã A Ngo) cũng bị nước cuốn trôi 20m.

Đặc biệt, mưa lớn còn khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị ngập cục bộ ở độ sâu từ 0,5-1m, với chiều dài khoảng 20m; gây ách tắc giao thông tại các vị trí Km 265 và Km 268 trên địa phận xã Tà Long.

img

Di dời người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập lụt

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá) cho hay, hiện nay, mực nước sông Sê Pôn đang dâng cao. Ngay trong chiều 7/10, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 114 hộ với 399 nhân khẩu trên tuyến đường vành đai dọc sông Sê Pôn ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt.

Riêng huyện Đakrông tổ chức di dời tài sản của 172 hộ/1.220 nhân khẩu tại xã Ba Lòng và xã A Vao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước ảnh hưởng của đợt mưa lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.