Xã hội

Nước lũ cuốn trôi người đàn ông chăn bò, nhiều vùng ở Bình Định bị chia cắt

06/11/2020, 17:51

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều vùng ở Bình Định ngập trong nước, vật nuôi và cả người dân bị lũ cuốn trôi.

img
Khu vực anh Tự bị mắc kẹt

Chiều 6/11, ông Trần Minh Khương, Chủ tịch UBND xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân, Bình Định) cho biết, lực lượng cứu hộ địa phương đã nỗ lực giải cứu thành công một người dân bị lũ cuốn trôi khi đang đi dắt vật nuôi của mình tìm chỗ an toàn tránh lũ.

Cụ thể, sáng cùng ngày (6/11), anh Nguyễn Văn Tự (35 tuổi, thôn Phú Văn 1, xã Ân Hữu) đi dắt bò của mình đến nơi an toàn để tránh lũ thì bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội cuốn anh Tự trôi một đoạn. Rất may anh bị kẹt lại trên một thân cây. Thời điểm này, nước thượng nguồn tiếp tục cuồn cuộn đổ về bủa vây quanh khu vực anh Tự bị kẹt, nước chảy rất xiết và ngày một dâng cao đe dọa đến tính mạng.

Tình thế nguy cấp, lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng để xuôi dòng nước ra khu vực anh Tự bị kẹt. Khi tiếp cận được hiện trường, lực lượng đã đưa áo phao cho anh Tự mặc rồi đưa anh lên xuồng trở vào bờ an toàn. Nước lũ tiếp tục dâng cao, nhấn chìm khu vực trước đó anh Tự kẹt lại.

img
img
Nhiều tuyến đường liên xã ở huyện Vĩnh Thạnh bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt

Do ảnh hưởng của lũ, nhiều khu vực tại các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh ngập chìm trong nước. Nước lũ dâng lên đột ngột khiến nhiều người dân trở tay không kịp, cuốn trôi nhiều vật nuôi, hoa màu.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, đến sáng 6/11, do ảnh hưởng của mưa lũ, tuyến đường từ xã Vĩnh Kim lên Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) bị sạt lở chia cắt nhiều đoạn. Kè O5, xã Vĩnh Kim bị hư hỏng nặng.

Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị nước cuốn trôi và sạt núi lấp kênh dẫn nước. UBND xã Vĩnh Kim đang di dời khoảng 12 hộ dân dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đến trụ sở ủy ban xã. UBND huyện Vĩnh Thạnh cũng đã thành lập đoàn đi kiểm tra và cứu hộ người dân vùng chịu ảnh hưởng.

Tại huyện An Lão đã có 42 nhà ngập nước. Đất taluy sạt xuống đường giao thông ở xã An Hưng khoảng 30m, 1 cống qua đường bị hỏng tại xã An Hòa khiến giao thông chia cắt. Riêng huyện Hoài Ân, nước lũ về đột ngột trong đêm khiến 1100 nhà ngập nước. Giao thông nhiều khu vực bị tê liệt.

Cụ thể, tuyến đường Xuân Sơn đi Đắk Mang bị sạt lở mái taluy dương nhiều đoạn trên tuyến gây bồi lấp với 6 vị trí sạt lở đất. Tuyến đường Bù Nú đi T4,T5 xã Bok Tới bị sạt lở đất, đá gây bồi lấp nhiều vị trí trên tuyến và hư hỏng rãnh thoát nước dọc theo tuyến.

Cầu tràn suối Kà Tao thôn T6 - xã Đăk Mang bị sạt lở nhiều vị trí kè mái ta luy hai bên đường đầu cầu. Các tuyến đường giao thông liên xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Bok Tới, Ân Hữu, Đắk Mang bị mưa lũ gây xói lở lề đường và bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến với tổng chiều dài 5.600m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.