Thời sự

Nước sông Kỳ Cùng vượt báo động 3, 3 người bị lũ quét cuốn trôi

20/07/2014, 13:25

Mưa lớn khiến lũ quét đã xảy ra nhiều nơi ở Lạng Sơn. Thống kê của cơ quan chức năng đến sáng nay, Lạng Sơn đã có 3 người thiệt mạng do lũ quét cuốn trôi

Mưa lớn, nước sông Kỳ Cùng dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực ở thành phố Lạng Sơn. Đã có 3 người chết do lũ quét cuốn trôi.

Diễn biễn bão Rammasun - Cơn bão số 2

Nước sông Kỳ Cùng tại thành phố Lạng Sơn đã vượt báo động 3 - Ảnh: CTV Lạng Sơn
Nước sông Kỳ Cùng tại thành phố Lạng Sơn đã vượt báo động 3 - Ảnh: CTV Lạng Sơn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau cơn bão số 2, trong hai ngày 18 – 19.7, mưa lớn đã xảy ra ở

Cần đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc.

Các khu vực có nguy cơ xẩy ra lũ quét và sạt lở đất cao là: tỉnh Bắc Cạn gồm huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông- Thị xã Bắc Cạn; tỉnh Cao Bằng gồm các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc; tỉnh Hà Giang gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên- thành phố Hà Giang, Yên Minh, Bắc Mê; tỉnh Lào Cai gồm các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn, Sa Pa; tỉnh Yên Bái gồm các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái; tỉnh Lai Châu gồm các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ và Tam Đường.

nhiều địa phương ở khu vực Đông Bắc. Ghi nhận từ các địa phương, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, khu vực Mẫu Sơn mưa nhiều nhất với tổng lượng mưa 416 mm, tại Chi Lăng là 158 mm, tại Bắc Sơn 185 mm, Lộc Bình 181 mm, mưa tại thành phố Lạng Sơn là 157 mm, tại Đình Lập 158 mm.

Mưa lớn khiến lũ quét đã xảy ra nhiều nơi ở Lạng Sơn. Thống kê của cơ quan chức năng đến sáng nay, Lạng Sơn đã có 3 người thiệt mạng do lũ quét cuốn trôi, gồm: ông Vi Văn Sản, thôn Hợp Đường, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng; ông Nguyễn Văn Phúc, thôn Nà Hà, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng và ông Hứa Văn Đức, thôn Phò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Các nạn nhân đều bị lũ cuốn khi đang trên đường đi làm về nhà. Đến sáng nay, các đội cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân.

Còn tại thành phố Lạng Sơn, nước lũ trên sông Kỳ Cùng dâng cao đã làm ngập lụt nhiều khu vực nội thị.

Theo thông tin trên Thanh Niên, các đơn vị quân đội trên địa bàn Lạng Sơn đã được huy động xuống các địa bàn giúp dân tránh lũ, sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Cổng vào chợ Đông Kinh tại thành phố Lạng Sơn bị nước lũ cô lập - Ảnh: CTV Lạng Sơn
Cổng vào chợ Đông Kinh tại thành phố Lạng Sơn bị nước lũ cô lập - Ảnh: CTV Lạng Sơn
img
img
Nước lũ dâng cao gây ngập úng nhiều nhà dân và khu chợ dân sinh ven sông Kỳ Cùng tại thành phố Lạng Sơn - Ảnh: CTV Lạng Sơn
Nước lũ dâng cao gây ngập úng nhiều nhà dân và khu chợ dân sinh ven sông Kỳ Cùng tại thành phố Lạng Sơn - Ảnh: CTV Lạng Sơn

 

Nhiều khu dân cư trong thành phố Lạng Sơn cũng bị nước lũ bao vây, cô lập - Ảnh: CTV Lạng Sơn
Nhiều khu dân cư trong thành phố Lạng Sơn cũng bị nước lũ bao vây, cô lập - Ảnh: CTV Lạng Sơn

Nước sông Kỳ Cùng và Lục Nam dự báo tiếp tục dâng cao, vùng núi phía Bắc đề phòng lũ và sạt lở

Hồi 9h30 sáng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên khu vực Bắc Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực sông Kỳ Cùng và sông Thái Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa đo được ở một số vị trí như sau: Đình Lập (Lạng Sơn): 201mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn): 229mm, Sơn Động (Bắc Giang): 266mm, Cẩm Đàn (Bắc Giang): 316mm; Phương Viên (Bắc Cạn): 159mm, Thác Giềng (Bắc Cạn): 119mm, Chi Lăng (Lạng Sơn): 158mm, Cấm Sơn (Bắc Giang): 142mm.

Mực nước sông Kỳ Cùng và sông Lục Nam đang lên nhanh, lúc 9h20 ngày 20/7 trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 257,25m (trên báo động 3: 0,75m); trên sông Lục Nam tại Chũ là 12,79m, tại Lục Nam là 5,17m (dưới báo động 2: 0,23m); lúc 7 giờ 20/7 mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 2,19m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 3,02m; đều dưới báo động 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, mực nước trên sông Kỳ Cùng và các sông Cầu, Thương, Lục Nam tiếp tục lên nhanh.

Đến chiều tối nay (20/7) mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn có khả năng lên mức là 258m; trên báo động 3 là 1,5m; tại Lục Nam có khả năng đạt mức 5,6m (trên báo động 2 là 0,3m), sau xuống chậm; tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên trên mức báo đông 1 (4,3m), sau biến đổi chậm; tại Đáp Cầu lên mức báo động 1 (4,3m), sáng mai có khả năng lên mức báo động 2 (5,3m).

Cần đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc, các khu vực có nguy cơ xẩy ra lũ quét và sạt lở đất cao là: tỉnh Bắc Cạn gồm huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông- Thị xã Bắc Cạn; tỉnh Cao Bằng gồm các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc; tỉnh Hà Giang gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên- thành phố Hà Giang, Yên Minh, Bắc Mê; tỉnh Lào Cai gồm các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn, Sa Pa; tỉnh Yên Bái gồm các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái; tỉnh Lai Châu gồm các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ và Tam Đường.

Trung tâm nhận đinh, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, cần theo dõi các bản tin tiếp theo để có phương án đối phó kịp thời.

 

 PV (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.