Xã hội

Nước thải đen ngòm xả thẳng xuống biển Bình Thuận từ đâu ra?

24/02/2018, 08:40

Việc xả thải là hoạt động thoát nước kèm bùn cát nạo vét từ khu vực trước cảng cá và cửa biển La Gi.

xathai4_HLEY_thumb

Dòng nước đen ngòm chảy thẳng ra biển

Liên quan vụ việc 2 clip quay cảnh các ống nước xả thải đen ngòm chảy thẳng ra biển ở thị xã La Gi, ngay trong chiều 23/2, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi, Bình Thuận cho biết, qua xác minh, clip trên quay điểm xả thải của các ống thải nạo vét cửa biển của một đơn vị đang thi công tại Cảng cá La Gi.

Theo đó, việc xả thải là hoạt động thoát nước kèm bùn cát nạo vét từ khu vực trước cảng cá và của biển La Gi đã lắng đọng sau khi bơm lên bãi tập kết trong phạm vi dự án của Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Vi Nam, chứ không phải nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản.

Trước đó, từ ngày 21/2/2018 trên mạng xã hội facebook lan truyền chóng mặt 2 clip cảnh các ống nước xả thải nước đen ngòm ra biển ở thị xã La Gi. Nơi xả thải sát với cửa biển và có khoảng hơn chục ống nhựa loại lớn được đấu nối ngầm thông qua một hồ nước rất lớn xả thẳng ra biển với dòng nước rất mạnh, đen ngòm như hắc ín.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.