Xã hội

Nước vùng lũ Hương Khê đang rút dần

02/11/2016, 15:57
image

Sau 3 ngày nước lũ dâng cao, đến trưa 2/11 nước vùng lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang rút dần.

20161101_142311(0)

Dân vùng lũ Phương Mỹ leo lên nóc nhà tránh lụt (chụp ngày 1/11/2016)

Sáng 2/11, nước vùng lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang rút dần. Toàn huyện còn 7 xã với 812 hộ  dân bị ngập sâu từ 1-2m như các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Lộc Yên, Gia Phố, Phúc Đồng, Hà Linh, Hòa Hải. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập sâu từ 1-1,5m nên đã gây ách tắc cục bộ. 

Ông Trần Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Phương Điền (Hà Tĩnh) cho biết, từ tối qua đến sáng nay (2/11), mưa nhỏ nên nước tăng chậm, hiện tại, mực nước chững lại. Đợt lụt này nước không về đột ngột như đợt trước nên người dân chủ động sơ tán được tài sản, không bị thiệt hại, chỉ có vấn đề cây cối nông nghiệp bị hư hỏng nhiều do ngập lụt

14900478_165406893921285_3924332437720673266_n

Người dân vùng lũ Hương Khê di chuyển tài sản lên vùng cao

Lãnh đạo UBND xã Phương Mỹ cũng cho biết, mực nước đang rút dần. Hiện toàn xã Phương Mỹ đã có 248 hộ bị ngập, trong đó hộ ngập sâu nhất là khoảng 2,5m. 

Tính đến 7h ngày 2/11, lượng mưa đã giảm, một số địa phương nước đã rút dần. Hiện có 1.080 hộ của 12 xã bị ngập, trong đó, huyện Hương Khê hơn 800 hộ, Cẩm Xuyên 228 hộ, Vũ Quang 40 hộ (ngày 1/11 có hơn 3.000 hộ bị ngập). Hiện thủy điện Hố Hô đã giảm lưu lượng xả lũ về 329m3/s. Trước đó, thời điểm xả cao nhất của ngày 1/11 là hơn 1.000m3/s. 

>>> Xem video Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định Thủy điện Hố Hô xả sai chỉ đạo của tỉnh ngày 1/11

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.