Xã hội

Núp bóng cải tạo mặt bằng nông nghiệp, làm mỏ đất trái phép tại Lâm Đồng

17/05/2021, 08:43
image

Núp bóng xin cải tạo mặt bằng nông nghiệp tại chỗ, chủ mỏ đất múc đất từ huyện Đơn Dương chở qua huyện Đức Trọng để bán đất san nền trái phép.

img

Linh Tâm Anh xẻ nguyên quả đồi chở đất, nhưng lãnh đạo xã nói chưa biết.

Ngang nhiên mở mỏ đất trái phép

Ngày 10/5, PV Báo Giao thông có mặt tại thôn Cầu Sắt phát hiện hàng loạt xe tải đi vào 2 mỏ đất giữa ban ngày, nghênh ngang múc đất.

Mỏ đất nằm trên lưng chừng đồi, với hàng loạt xe tấp nập ra vào. Chỉ trong vòng 30 phút, PV Báo Giao thông đã phát hiện hàng loạt xe ben dán logo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc Khánh (viết tắt Công ty Quốc Khánh), như các xe ben BKS: 49C - 183.33, 49C - 220.67, 49C - 220.08, 49C - 228.69, 49C -253.57, 49C - 150.10, 49C - 147.78, 49C - 153.20, 49C - 227.66, 49C - 228.69…

img

Xe ben Quốc Khánh chở đất bụi mù đường liên xã

Hàng hoạt xe ben ra vào tấp nập, con đường liên thôn khoảng 500m bụi bay mù mịt. Chúng tôi lần lượt theo sau những xe ben chở này, phát hiện tất cả đều ra đường liên xã qua cầu Sắt sang xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

PV Báo Giao thông tiếp tục bám theo một chiếc xe ben khác có dán logo Linh Tâm Anh lần theo con đường đất, qua một sườn đồi và qua một cánh đồng vào trong một mỏ đất núp sâu trong một hẻm đồi.

Tại đây, xe múc lần lượt đổ đầy xe ben, các xe ben chở đất lưu thông trên con đường nhỏ hẹp, mỗi khi gặp nhau một xe phải tấp hẳn xuống lề đường để tránh. Sau khoảng 15 phút theo dõi, chúng tôi phát hiện các xe ben BKS: 49C - 168.76, 49C - 085.42, 49C - 172.08, 49C - 150.35, 49C - 142.43… ra vào "ăn đất".

Cũng giống như đoàn xe Quốc Khánh, đoàn xe Linh Tâm Anh chạy bụi mù đường quê, ra đường tỉnh lộ qua cầu Sắt sang xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

>>> Clip: Mỏ đất Công ty Quốc Khánh trên lưng đồi để tránh sự chú ý của người dân

Công ty Quốc Khánh từng bị phạt và đình chỉ

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tu Tra, thừa nhận có mỏ đất của Công ty Quốc Khánh đang khai thác. Tuy nhiên ông Hùng cho biết, không ai cấp phép cho Công ty Quốc Khánh khai thác mỏ đất cả. “Trước kia Công ty Quốc Khánh vào khai thác đất chúng tôi đã lập biên bản phạt hành chính và đình chỉ không cho khai thác. Sau này Công ty Quốc Khánh xin được huyện cho phép múc đất cải tạo mặt bằng trồng cây nông nghiệp, nên họ đưa máy múc vào múc đất san lấp mặt bằng tại chỗ”, ông Hùng cho biết.

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết, Công ty Quốc Khánh chỉ được san lấp mặt bằng tại chỗ để phục vụ trồng cây nông nghiệp, còn việc cho xe chở đất đi nơi khác là hoàn toàn trái phép.

img

Chủ tịch xã nói Quốc Khánh không được phép chở đất đi nơii khác, thế nhưng xe Quốc Khánh chở đất ra ngã ba Bồng Lai chèn xe taxi rớt lề đường, mất trật tự ATGT

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, ngày 13/9/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 5912 cho phép san lấp mặt bằng tại chỗ phục vụ trồng, cấy cây nông nghiệp, nhằm vừa tạo điều kiện cho người dân, vừa đồng thời tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Tại Điểm b Mục 2 của Văn bản số 5912 của UBND tỉnh quy định: UBND cấp huyện hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp trong phạm vi sử dụng hợp pháp của mình (không bao gồm san gạt, cải tạo mặt bằng đối với các lĩnh vực sau: thuộc đất trồng lúa; các dự án đầu tư; xây dựng nhà ở, công trình làm thay đổi hiện trạng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành; tại các khu du lịch, danh lam thắng cảnh, ven các hồ, quốc lộ, rừng tự nhiên) phải lập cam kết bằng văn bản các nội dung bảo vệ môi trường.

>>> Clip: Xe đất Quốc Khánh chở đất từ QL20 ra thẳng cáo tốc Đèo Phrenn- Liên Khương

Lợi dụng chính sách ưu tiên cho người dân trồng cây nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, Công ty Quốc Khánh đã khai thác chở đất đi nơi khác để bán cho những hộ dân cần đất san lấp mặt bằng.

Về vấn đề xe Linh Tâm Anh khai thác đất tại một mỏ đất khác với mỏ đất của xe Quốc Khánh, ông Hùng nói "chưa nắm được, sẽ kiểm tra sớm". “Xe vào khai thác đất trái phép UBND xã chỉ đạo thực hiện xử lý nghiêm khắc. Thời gian gần đây đã phạt hành chính và cấm múc đất trái phép đối với 3 trường hợp. Xã cùng đã mời các hộ dân, đơn vị có máy múc đến tuyên truyền, viết cam kết không được san lấp mặt bằng trái phép”, ông Hùng, cho biết.

>>> Clip: Xe ben Quốc Khánh chở đất từ huyện Đơn Dương san lấp đất ruộng trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng gần cao tốc Đèo Phrenn - Liên Khương

Tuy nhiên, một tuần sau, sáng ngày 16/5, PV Báo Giao thông trực tiếp đến lại thôn Cầu Sắt phát hiện tình hình khai thác đất của Công ty Quốc Khánh và Linh Tâm Anh vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn hiên ngang múc đất giữa ban ngày. Tất cả được chở theo con đường liên xã qua cầu Sắt qua ngã 3 Bồng Lai ra QL20.

PV đã theo một xe ben 49C - 228.69 dán logo Quốc Khánh chở đầy đất từ mỏ đất của Công ty Quốc Khánh ra đường liên xã, qua cầu sắt, đến ngã 3 Bồng Lai rẽ trái vào QL20, đến ngã 3 Liên Khương rẽ phải vào đường cao tốc Đèo Phrenn- Liên Khương đến dự án cầu vượt đang thi công rẽ trái xuống cánh đồng đổ đất san lấp mặt bằng cho một hộ dân tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, ngay gần sát đường cao tốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.