Thế giới giao thông

NYT: Tin tặc Trung Quốc tấn công Cơ quan giao thông công cộng New York

03/06/2021, 20:44

Báo chí Mỹ đưa tin hệ thống máy tính quản lý giao thông công cộng Mỹ đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công cách đây 2 tháng.

img

Cơ quan Giao thông Đô thị New York là đơn vị vận tải công cộng lớn nhất tại Mỹ

Theo The New York Times (NYT), hệ thống máy tính của Cơ quan Giao thông Đô thị New York (MTA) - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý giao thông công cộng ở thành phố New York - đã bị tấn công mạng. Thủ phạm là một nhóm tin tặc có liên quan tới Trung Quốc.

Vụ việc này xảy ra từ tháng 4 nhưng đến nay truyền thông mới đưa tin vì MTA không công khai sự việc mà chỉ báo cáo lên cơ quan thực thi pháp luật.

Theo báo Mỹ, tin tặc đã tiếp cận được 3/18 hệ thống máy tính của MTA bao gồm các hệ thống của Cơ quan Vận tải New York, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý xe bus và tàu điện ngầm.

Song, tin tặc không tiếp cận sâu tới những hệ thống kiểm soát toa tàu nên không đe dọa tới an toàn hành khách.

Cơ quan Giao thông Đô thị New York đang phục vụ 11 triệu lượt khách/ngày trên toàn hệ thống phương tiện vận tải công cộng và quản lý 7 cầu thu phí, 2 đường hầm với tổng lưu lượng 850.000 phương tiện.

Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh thực trạng hệ thống máy tính của mạng lưới hạ tầng Mỹ liên tục chịu tấn công mạng, đe dọa an ninh quốc gia.

Trước đó, để giải quyết vấn đề này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở cuộc đánh giá nhanh chiến lược để hạn chế các vụ tấn công mạng đồng thời thành lập một liên minh quốc tế phòng chống tin tặc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.