Xã hội

Ở nơi tận cùng hai xã vùng cao Quảng Trị bị cô lập, giao thông chia cắt

28/10/2020, 20:35
image

Mưa lũ khiến 2 địa bàn xã Hướng Việt và Hướng Lập (Hướng Hoá, Quảng Trị) bị cô lập, giao thông chia cắt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn...

img
Mưa lũ khiến 2 địa bàn miền núi Hướng Việt, Hướng Lập bị thiệt hại nặng nề

Ngày 28/10, theo chân lực lượng chức năng, PV rất khó khăn để có thể tiếp cận 2 xã miền núi Hướng Việt và Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) bị chia cắt, cô lập.

Muốn vào hiện trường, ngành chức năng, người dân buộc phải di chuyển theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông ra tỉnh Quảng Bình, qua QL9B (Đường 10) lên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Tuy nhiên, mọi phương tiện lưu thông trên tuyến đường này đều bị giới hạn, chủ yếu là xe ô tô con, có trọng tải nhẹ.

Ghi nhận của PV, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (hướng từ Quảng Bình vào) đến xã Hướng Lập xảy ra hàng chục điểm sạt lở taluy âm và taluy dương.

Riêng tại Km166, hàng ngàn khối đất đá từ trên vách núi đổ ập xuống, sình lầy, chắn ngang đường khiến giao thông chia cắt. Ngành giao thông đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường để hót dọn, khơi thông, đảm bảo thông tuyến cơ bản.

Tại địa bàn xã Hướng Việt và Hướng Lập, hai xã này chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, mọi thứ vẫn đang còn ngổn ngang do sạt lở đất, nước lũ và bùn non làm hư hại chưa thể khắc phục xong.

Chỉ tỉnh riêng xã Hướng Việt, hiện địa phương có 1 người chết, 3 người mất tích, 2 người bị thương nặng, 4 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hơn 70 nhà bị ngập, hư hỏng; trường học và trạm y tế bị ngập sâu trong bùn…

“Toàn xã có 346 hộ dân với gần 1600 nhân khẩu. Hiện nay, toàn bộ diện tích hoa màu của bà con bị bùn, đất đá vùi lấp hết cả; gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi rất nhiều, điện thì mất… Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để bà con có thể khắc phục, sớm ổn định cuộc sống”, ông Hồ Văn Vọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hướng Việt thông tin.

img
Khối lượng đất đá, gỗ cây trên vách núi đổ về gây sập, hư hỏng nhà dân

Chị Nguyễn Thị Hạnh Trang (SN 1978, trú tại thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt, Hướng Hóa) cho hay, trận mưa lũ vừa qua, nước dâng cao hơn 0,7m khiến 6 tủ lạnh, 1 máy giặt, 1 máy photo của gia đình chị bị ngập nước, hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, số hàng hóa, vật phẩm trong quán tạp hóa của chị bị cuốn trôi, ngập nước hư hỏng gây thiệt hại lớn về kinh tế.

"Nước rút để lại lớp bùn lầy trong nhà cao hơn 50cm, chúng tôi đang cố gắng dọn dẹp, vệ sinh môi trường", chị Trang nói.

Ông Hồ Văn Thành (SN 1963, trú tại thôn Xa Đưng) nói rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bà con thôn Xa Đưng trải qua trận lũ quét kinh hoàng như vậy. Hàng ngàn m3 đất, gỗ cây từ trên vách núi tràn về ồ ạt trong đêm, kéo dài hàng trăm mét gây sập và hư hại nhiều nhà dân. Rất may bà con phát hiện kịp thời và nhanh chóng tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Cũng theo ông Thành, sau khi nước rút để lại lớp bùn đất cao từ 0,5 - 1,2m khiến việc thu dọn, khắc phục vô cùng khó khăn. Trong khi đó, hoa màu, đất sản xuất đều bị đất đá vùi lấp. Đường sá bị chia cắt, không thể ra được trung tâm huyện nên việc đi lại và đời sống bà con rất vất vả.

Vào ngày 27/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các xã Hướng Việt, Hướng Lập (Hướng Hoá) và thăm các gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt.

img
Nhiều máy móc, thiết bị của người dân bị hư hỏng do ngâm nước, bùn lâu

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng đại diện lãnh đạo sở ban ngành đã thăm hỏi động viên, chia sẻ khó khăn với bà con dân bản, các thầy cô giáo và các lực lượng đóng trên địa bàn miền Tây Hướng Hoá. Đồng thời, bày tỏ mong muốn mọi người tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết thương yêu nhau để vượt qua khó khăn này.

Về phía chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị, trước mắt huy động các lực lượng, máy móc tập trung đào múc, dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên trường lớp, trụ sở UBND xã, trạm y tế...

Huy động các đơn vị giao thông trên địa bàn khẩn trương khắc phục sạt lở để thông tuyến, tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ vào tiếp tế lương thực thực phẩm cho bà con 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập.

Cùng với đó, trích ngân sách và huy động các nguồn lực, kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

img
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên người dân xã vùng biên

Ông Võ Văn Hưng cho hay, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản xin Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quan tâm sớm đầu tư xây dựng tuyến đường khoảng 23km nối 2 xã Vĩnh Ô (Vĩnh Linh) và Hướng Lập (Hướng Hoá) nhằm phá thế độc đạo với vùng miền Tây Quảng Trị.

Để phát huy tối đa tác dụng của các tuyến đường và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tỉnh Quảng Trị cũng đã đề xuất Trung ương bố trí kinh phí xây dựng tuyến đường 15D nối Cửa khẩu La Lay với Mỹ Thuỷ.

img
Các đơn vị chức năng thăm hỏi, động viên nhân dân
img
Nhiều điểm sạt lở đất đá khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn
img
Bùn đất đọng lại sau lũ cao từ 0,5 - 1,2m
img
Nhiều nhà dân bị bùn xâm lấn tận 1,2m
img
Tuyến đường sình lầy sau mưa lũ
img
Bộ đội biên phòng Quảng Trị giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
img
Đất đá còn sạt lở
img
Tuyến miền núi Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.