Giao thông

Ô tô dàn hàng, đường dự kiến cấm xe máy tê liệt trong sáng đầu tuần

18/03/2019, 11:11

Hàng nghìn chiếc ô tô dàn hàng phủ kín đường Nguyễn Trãi, khiến tuyến đường cửa ngõ Thủ đô tắc cứng, tê liệt ngay trong sáng đầu tuần...

img
Mặt đường Nguyễn Trãi - một trong hai tuyến đường Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy ken đặc ô tô và ùn tắc nghiêm trọng ngay từ sáng nay (18/3).

img
Hàng nghìn chiếc xe ô tô dàn hàng, xen lẫn là những chiếc xe máy len lỏi dưới trời mưa ở Hà Nội.
img
Nhiều chiếc ô tô lấn hết làn lưu thông của xe máy để vượt lên trước
img
Người đi xe máy không còn đường phải lao lên vỉa hè
img
Ngã ba Nguyễn Trãi - Khương Đình trở thành “điểm đen” trong các khung giờ cao điểm khi hàng loạt ô tô từ nhỏ đến lớn liên tục rẽ ra, khiến giao thông thêm hỗn loạn.
img
Cách đó không xa, tại điểm mở khu vực Royal City, tình trạng ô tô nối đuôi nhau quay đầu chuyển hướng, cắt ngang dòng phương tiện gây cản trở lớn trong quá trình thông thoát, giải phóng ách tắc
img
Một chiếc ô tô còn ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường, chiếm diện tích lưu thông của các phương tiện khác
img
Những chiếc xe máy lọt thỏm và “chôn chân” dưới mưa giữa “rừng” ô tô
img
Không ít người đi xe máy gặp sự cố, ngã sõng soài ra đường khi di chuyển trong phần lòng đường nhỏ hẹp các ô tô chừa lại
img
Mới đây, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết đang nghiên cứu và dự kiến thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi - Hà Đông sau khi tuyến đường sắt 2A Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động.
img
Nhiều chuyên gia và người dân cho rằng, ùn tắc xảy ra không thể chỉ đổ lỗi cho riêng xe máy. Thực tế cho thấy, văn hóa tham gia giao thông của nhiều người điều khiển ô tô chưa cao, thường xuyên dàn hàng, lấn hết đường đi của xe máy. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp để đảm bảo sự công bằng giữa các loại hình phương tiện và quyền lợi của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.