Điều tra

Ô tô khách tông nhà chờ bến xe, 1 người chết: Bắt tạm giam lơ xe

04/03/2019, 18:39

Cơ quan công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với lơ xe điều khiển xe ô tô khách tông vào nhà chờ xe làm một người chết ở Cà Mau.

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết

Chiều 4/3, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) xác nhận, cơ quan CSĐT đã có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Chí Thiện (SN 1995, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thiện là lơ xe và là người đã điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 51B-209.18 của nhà xe Mỹ Loan tông vào nhà chờ của Bến xe Đồng Tâm (phường Tân Thành, TP Cà Mau, Cà Mau) làm 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 24/2, tại Bến xe Đồng Tâm (phường Tân Thành, TP Cà Mau, Cà Mau), ô tô khách mang biển kiểm soát 51B-209.18 (của nhà xe Mỹ Loan) đang đậu tại Bến xe Đồng Tâm. Lúc sau, tài xế kêu lơ xe là anh Trần Chí Thiện (24 tuổi, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình) lên nổ máy để chuẩn bị xuất bến.

Khi chiếc xe vừa nổ máy, bất ngờ tông thẳng vào nhà chờ của bến xe, khiến ông Trần Thanh Tùng (50 tuổi, ngụ ấp 8, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) bị mắc kẹt dưới gầm xe, tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương nặng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn rất có thể do anh lơ xe vô nhầm từ số lùi thành số tiến, khi anh này đạp chân ga, chiếc xe bất ngờ lao tới phía trước, lơ xe hoảng hốt, không xử lý kịp dẫn đến tai nạn.

Theo lãnh đạo Công an TP Cà Mau, kết quả đo nồng độ cồn của Trần Chí Thiện, lơ xe điều khiển xe khách gây ra vụ việc là 0,398 miligam/1 lít khí thở, vi phạm quy định nồng độ cồn.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.