Thế giới

Oanh tạc cơ "Gấu Nga" bị tiêm kích Mỹ chặn ngoài khơi bờ Alaska

12/05/2018, 10:59

Hai máy bay ném bom “Gấu Nga” Tu-95 đã bị các chiến cơ tàng hình US F-22 ngăn chặn.

Tiêm kích F-22 của Mỹ

Tiêm kích F-22 của Mỹ

Hai máy bay ném bom “Gấu Nga” Tu-95 đã bị các chiến cơ tàng hình US F-22 ngăn chặn trên không phận quốc tế ở ngoài khơi bờ biển Alaska ngày 11/5, theo Bộ Chỉ huy Phòng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD).

Thông báo cho biết, hai chiếc oanh tạc cơ tầm xa đã bay vào Khu vực Nhận diện Phòng không (ADIZ)  trải dài ước tính 200 dặm ngoài khơi bờ biển phía Tây Alaska.

“Vào khoảng 10 giờ sáng, 2 máy bay chiến đấu F-22  của NORAD tại Alaska đã can thiệp và nhận diện bằng mắt hai máy bay ném bom tầm xa Tu-95 đang bay vào Khu vực Nhận diện Phòng không trên bờ biển phía Tây Alaska, phía Bắc đảo Aleutian” – người phát ngôn NORAD và USNORTHCOM Thiếu tá Quân đội Canada Andrew Hennessy nói trong thông báo.

Máy bay Nga đã bị can thiệp và giám sát cho đến khi rời khỏi khu vực ADIZ, chưa vào được không phận Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.