Hồ sơ tài liệu

Obama đi châu Âu, đề nghị Trung Quốc phạt Triều Tiên

08/07/2016, 07:44
image

Tổng thống Mỹ Obama đi châu Âu trong khi Ngoại trưởng Kerry đề nghị Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên.

Kim-Jong-Un-Barrack-Obama

Tổng thống Mỹ Obama đi châu Âu trong khi Ngoại trưởng Kerry đề nghị Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên. (Ảnh: Mirror)

Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên đường đi châu Âu. Được biết, đây là chuyến công du châu Âu cuối cùng của ông Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Dự kiến trong chuyến công du châu Âu này, ông Obama sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Ba Lan. Sau đó, vị này sẽ tới Seville và Madrid (Tây Ban Nha).

Ngoài ra, ngày 9/7, ông Obama sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko nhằm thảo luận về thỏa thuận Minsk và giảm căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, TTXVN đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị Trung Quốc hợp tác trong việc trừng phạt Triều Tiên.

Tuyên bố này được ông Kerry đưa ra sau khi Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ trừng phạt ông Kim Jong-un. Ông Kerry cũng nhấn mạnh việc hợp tác của Trung Quốc là rất quan trọng nhằm thuyết phục Triều Tiên quay lại bàn đàm phán.

>>> Xem thêm video hậu trường chuyến thăm Việt Nam của ông Obama:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.