Chất lượng sống

Ốc hương chết hàng loạt ở Khánh Hòa

07/08/2017, 11:16

Tại tỉnh Khánh Hòa, hơn nửa tháng trở lại đây xuất hiện hiện tượng ốc hương đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch...

32

Tại tỉnh Khánh Hòa, hơn nửa tháng trở lại đây xuất hiện hiện tượng ốc hương đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch bất ngờ chết hàng loạt. 

Tại vùng nuôi xã Ninh Thọ (TX Ninh Hòa), ốc hương chết trong ao, đìa được người dân vớt lên, chất đống khắp các bờ ven đường hoặc bán rẻ với giá 300 đồng/kg. Trước tình cảnh này, nhiều người nuôi lo lắng phải lâm vào cảnh nợ nần, bởi trước đó đã đầu tư hàng tỷ đồng.

Theo thống kê của UBND xã Ninh Thọ hiện 1/3 diện tích trong tổng số gần 170ha ao, đìa nuôi ốc hương trên địa bàn có tỷ lệ bị chết từ 30% trở lên. Đặc biệt, hơn 5ha bị mất trắng hoàn toàn. Số ốc hương chết hiện nay khoảng hơn 150 tấn, với giá bán khoảng 200.000đ/kg thì thiệt hại của bà con lên đến 30 tỷ đồng. Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa cho biết, qua tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân ốc hương bị chết thời gian gần đây do nắng nóng cục bộ khiến nhiệt độ trong ao nuôi tăng cao dẫn đến thiếu ô xy. Ở một số nơi do có mưa nhiều nên độ mặn của nước trong ao nuôi giảm đột ngột. Hiện, toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 600ha nuôi ốc hương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.