Olympic 2021

Olympic 2021: Hot girl Ánh Nguyệt khởi đầu như mơ nhưng chỉ xếp thứ 49

23/07/2021, 10:45

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt có khởi đầu tốt nhưng hụt hơi ở những lượt bắn cuối nên chỉ xếp 49/64 vận động viên ở vòng xếp hạng.

Cung thủ Ánh Nguyệt là người mở hàng cho đoàn TTVN tại Olympic 2021 bằng vòng thi xếp hạng nội dung cung 1 dây nữ diễn ra sáng 23/7.

img

Cung thủ Ánh Nguyệt (mũ trắng) trong phần thi sáng 23/7. Ảnh TS/Đoàn TTVN

Nguyệt khởi đầu như mơ với 3 điểm 10 liên tiếp ở loạt bắn đầu tiên nhưng không giữ được sự ổn định.

Ba lần bắn cuối, cô chỉ có lần lượt 9, 8 và 6 điểm đạt tổng 53. Lượt bắn thứ 2, Nguyệt giành 49 điểm.

Lượt 3, 4, cô gái Việt Nam nâng thành tích lên 52 điểm và lượt 5 chứng kiến phong độ cao của cô với 57 điểm, trong đó có 4 điểm 10.

Đây cũng là thời điểm Nguyệt vươn lên xếp thứ 34/64 vận động viên tham gia tranh tài.

Đáng tiếc, ở những lượt bắn còn lại, nữ cung thủ người Hưng Yên không thể tái lập thành tích này.

Thậm chí, tại lượt bắn áp chót, Nguyệt chỉ giành 48 điểm, thấp nhất trong 12 lượt bắn.

Chung cuộc, nữ cung thủ Việt Nam giành tổng điểm 628, xếp thứ 49/64.

Theo quy định, vận động viên có thứ hạng càng thấp thì ở tại vòng knock-out sẽ phải gặp đối thủ mạnh.

Ở vòng 1/32, Nguyệt phải đối đầu cung thủ chủ nhà Nhật Bản Hayakawa Ren, người xếp hạng 16 ở loạt bắn phân hạng với 653 điểm.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã tham dự phần thi xếp hạng nội dung cung 1 dây nam.

Kết quả, anh xếp 53/64 với 647 điểm, thành tích tốt nhất của cung thủ sinh năm 1999 từ trước đến nay.

Đối thủ của Phi Vũ ở vòng 1/32 cá nhân cung 1 dây là cung thủ Tang Chih-chun (Đài Loan), người xếp hạng 12 ở vòng phân hạng với 668 điểm.

Với tổng điểm 1.275, cặp Ánh Nguyệt, Phi Vũ xếp hạng 23, không được vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.