Thời sự

Oman mong mở rộng đầu tư GTVT tại Việt Nam

29/05/2015, 20:02

Oman mong muốn các doanh nghiệp của nước này sẽ mở rộng đầu tư trong lĩnh vực GTVT tại Việt Nam.

IMG_7760

Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh sự quan tâm đầu tư của Oman tới lĩnh vực GTVT tại Việt Nam.

Chiều 29/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tiếp ngài Sultan Saif Hilal Al Mahruqi, Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Đại sứ Oman đã khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Oman và Việt Nam, đồng thời cho biết, Oman rất quan tâm tới đầu tư GTVT tại Việt Nam. Trong đó, Công ty CP Đầu tư Việt Nam – Oman VOI/SGRF (Liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước Việt Nam và Quỹ Dự trữ Quốc gia Oman) mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của cảng Hải Phòng khi cổ phần hóa cảng biển này.

Đại sứ bày tỏ mong muốn, Bộ GTVT nói chung, cá nhân Bộ trưởng Đinh La Thăng nói riêng quan tâm hỗ trợ các dự án đầu tư GTVT của Oman tại Việt Nam, trong đó có dự án trên.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cảm ơn và hoan nghênh sự quan tâm của ngài Bộ trưởng phụ trách ngoại giao Oman cũng như ngài Đại sứ tới việc đầu tư lĩnh vực GTVT tại Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa kết cấu hạ tầng cảng biển, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam. Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam – Oman VOI/SGRF mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của cảng Hải Phòng, Bộ trưởng cho biết sẽ sẽ nghiên cứu phù hợp. “Nếu triển khai thành công sẽ mở ra chương trình hợp tác toàn diện và lâu dài giữa Việt Nam và Oman”, Bộ trưởng nói.

Oman là một quốc gia Trung Đông có tiếng nói quan trọng trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Việt Nam và Vương quốc Oman thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai bên đã ký 9 Hiệp định và Thỏa thuận hợp tác song phương. Năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 65 triệu USD.

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam – Oman VOI/SGRF đã đầu tư 51 triệu USD vào 5 dự án tại Việt Nam trong các lĩnh vực ngân hàng, thủy điện, cơ sở hạ tầng và y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.