An ninh hình sự

Ông bố 9X ném con mới sinh xuống giếng vì nghi không phải con mình

01/08/2019, 07:04

Nghi ngờ đứa con gái mới sinh không phải con ruột của mình, ông bố trẻ 9X đã bế đứa bé ném xuống giếng.

img
Trương Văn Đạt trong phiên xét xử. Ảnh: báo An ninh thủ đô

Theo thông tin đăng tải trên báo An ninh thủ đô, ngày 31/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử Trương Văn Đạt (22 tuổi) trú xóm Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An, về tội Giết người. Nạn nhân chính là con gái Đạt mới sinh được mấy ngày.

Báo VnExpress dẫn cáo trạng của TAND Nghệ An cho biết, Đạt kết hôn với chị Hồng (23 tuổi), có con gái đầu lòng sinh tháng 3. Sau bữa cơm tối ngày 22/3, Đạt chuẩn bị đi mua thuốc nhưng tìm trong túi áo không thấy 500.000 đồng nên nghi ngờ vợ lấy.

Khi vợ trả lời không lục ví chồng, Đạt không tin, đánh ngã vợ xuống nền nhà. Sau khi tấn công vợ, Đạt lại cho rằng đứa trẻ sơ sinh không phải con ruột của mình nên bế thả xuống giếng rồi bỏ vào phòng ngủ.

Mẹ Đạt phát hiện sự việc nên đã tri hô mọi người đến cứu cháu, khi được đưa lên đứa bé đã tử vong. Trong phiên xét xử, Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Văn Đạt 20 năm tù về tội Giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.