Thời sự Quốc tế

Ông chủ Huawei tự tin không để Mỹ “đè bẹp”

21/02/2019, 11:40

Người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi phản đối những gì Mỹ đã làm.

img
Ông Nhậm Chính Phi phát biểu tại cuộc họp báo ở Thâm Quyến ngày 18/1

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng tin BBC, người sáng lập tập đoàn Huawei của Trung Quốc, Nhậm Chính Phi nói rằng ông phản đối những gì Mỹ đã làm liên quan tới tập đoàn Huawei và vụ bắt giữ con gái ông, bà Mạnh Vãn Châu.

Ông Nhậm cáo buộc đây là một hành động có động cơ chính trị, không thể chấp nhận được.

Nhận xét về các mối quan tâm tới các cáo buộc gián điệp, người sáng lập Huawei đã nhắc lại lời thề rằng công ty ông không bao giờ thực hiện bất kỳ hoạt động gián điệp nào.

Theo ông này, “Mỹ không có cách nào có thể đè bẹp chúng tôi. Thế giới cần Huawei vì chúng tôi tiến bộ hơn” và cho biết, Huawei có thể thu hẹp quy mô tại Hoa Kỳ.

img
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, con gái ông Nhậm Chính Phi rời Tòa án tối cao tại Vancouver, Canada ngày 11/12/2018 sau khi được tại ngoại

Các bình luận được ông Nhậm đưa ra khi Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với sự giám sát mạnh mẽ ở phương Tây về mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc và cáo buộc cho phép gián điệp nhà nước.

Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh không sử dụng công nghệ của tập đoàn Trung Quốc.

img

Mỹ chính thức cáo buộc hình sự công ty Huawei và bà Mạnh Vãn Châu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.