Chính trị

Ông Đinh La Thăng: 3 tháng, Công an TP.HCM phải kéo giảm tội phạm

17/02/2016, 20:01

Ông Đinh La Thăng yêu cầu Công an TP.HCM phải kéo giảm tội phạm, kiên quyết xử lý các đối tượng nghiện hút.

IMG_5857
Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm việc với lãnh đạo Công an TP.HCM chiều 17/2.

Chiều 17/2, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an TP.HCM. Buổi làm việc còn có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM...

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. HCM báo cáo khái quát về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong năm 2015, đặc biệt là dịp cuối năm và Tết nguyên đán 2016, đồng thời nêu lên các giải pháp để giữ gìn trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn trong năm 2016...

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, năm 2015 và đầu năm 2016 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh, 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đặc biệt là sự kiện Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước thực hiện nhiều hoạt động chống phá, phá hoại.

IMG_5834
Ông Đinh La Thăng yêu cầu công an TP.HCM, trong 3 tháng, tình hình tội phạm phải được kéo giảm một cách rõ rệt 

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy TP.HCM, các đơn vị lực lượng vũ trang, công an TP.HCM đã từng bước đánh bại các âm mưu của các lực lượng chống phá. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP được giữ vững, đời sống của người dân được ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao những thành tích của lực lượng Công an TP.HCM. Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Trong vòng 3 tháng tới, công an TP phải nỗ lực hơn nữa để tình hình tội phạm phải được kéo giảm một cách rõ rệt. Chúng ta phải ý thức được trách nhiệm của người lãnh đạo, xử lý nghiêm những ai không hoàn thành nhiệm vụ được giao, những cá nhân làm cho chính quyền mất uy tín đối với nhân dân”.

Bí thư chỉ đạo Công an TP.HCM phải triển khai ngay các biện pháp đồng bộ phối hợp giữa các cơ quan ban ngành để hỗ trợ tối đa cho lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT; giao cho các cơ quan chức năng phải hoàn thành hệ thống camera đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố; tăng cường sức mạnh tổng hợp, kết hợp nhiều mô hình phòng chống tội phạm, khuyến khích người dân tham gia và có cơ chế khen thưởng cho họ. Đặc biệt, không để người ăn xin tập trung ở khu vực trung tâm, kiên quyết xử lý các đối tượng nghiện hút vì đây là một trong những nguồn gốc của các loại tội phạm…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.