Pháp đình

Ông Đinh La Thăng kháng cáo

03/02/2018, 16:53

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 bị cáo khác trong vụ án PVC đã gửi đơn kháng cáo đến TAND HN.

xet-xu-pvc

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại PVC

Chiều 3/2, trao đổi với Báo Giao thông, luật sư Nguyễn Huy Thiệp - một trong ba luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN) cho biết, gần 2 tuần sau khi tòa tuyên án, thân chủ của ông đã gửi đơn kháng cáo đến TAND Hà Nội.

Theo luật sư Thiệp, thân chủ của ông gửi đơn kháng cáo với các đề nghị xem xét lại cáo buộc tội danh cố ý làm trái, đánh giá lại mức thiệt hại của vụ án, từ đó xem xét lại mức án và khoản bồi thường trách nhiệm dân sự.

Ông Thăng cho rằng HĐXX cấp sơ thẩm chưa đánh giá phù hợp vai trò, trách nhiệm của mình trong vụ án xảy ra tại PVN và bản án đã tuyên quá nghiêm khắc.

Cũng trong vụ án này, ngoài ông Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 bị cáo khác cũng gửi đơn kháng cáo.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh kêu oan, cho rằng ông ta không liên quan đến các hành vi Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn như bản án sơ thẩm đã kết luận.

Bị cáo Phùng Đình Thực đã kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm và cho rằng cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng vai trò của mình trong vụ án. Ông Thực cho rằng mình bị oan khi bản án tuyên ông tội Cố ý làm trái.

Ngoài ra, 9 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó Tổng giám đốc PVN); Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC); Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó tổng giám đốc PVC); Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN); Lê Đình Mậu (nguyên Phó trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN); Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên Phó tổng giám đốc PVC); Bùi Mạnh Hiển (nguyên Chánh văn phòng PVC); Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch); Nguyễn Ngọc Quý (nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC).

Trước đó, từ ngày 8-22/1, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản, xảy ra tại PVN và PVC ra xét xử.

Trong số 22 bị cáo, 14 người bị VKSND Tối cao truy tố về hành vi Cố ý làm trái. 8 bị cáo khác bị truy tố tội Tham ô tài sản. Riêng Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị truy tố cả 2 tội danh trên.

HĐXX tuyên bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh án chung thân. Các bị cáo khác nhận các bản án từ 30 tháng tù treo đến 22 năm tù giam.

Riêng bị cáo Nguyễn Đức Hưng, Lê Xuân Khánh và Nguyễn Lý Hải bị tuyên 3 năm tù treo, được trả tự do tại tòa nếu họ không phạm thêm tội khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.