Thế giới

Ông Erdogan nói về lệnh cấm bán F-35 của Thượng viện Mỹ

22/06/2018, 16:19

Tổng thống Erdogan bình luận về lệnh của Thượng viện Hoa Kỳ trong đó cấm cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay chiến đấu F-35

Máy bay chiến đấu F-35

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Ankara đang xem xét tất cả các lựa chọn thay thế trong tương quan có quyết định của Thượng viện Hoa Kỳ cấm cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các máy bay ném bom thế hệ thứ năm F-35.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước ông hy vọng là Tổng thống Mỹ DOnals Trump sẽ chặn lệnh cấm của Thượng viện.

"Chúng tôi đã trả 800 triệu USD rồi. Ngoài ra, còn có luật pháp quốc tế nữa. Tôi không nghĩ rằng mọi sự sẽ như các vị nghị sĩ Mỹ muốn và tôi tin là ngài Trump sẽ chặn lệnh cấm.

Chúng tôi đang nghiên cứu tất cả các phương án thay thế trong tương quan này. Tuy nhiên, lập trường sai lầm như vậy của Mỹ trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh chiến lược trong NATO, có thể dẫn đến việc tổn thất cho chính phía Mỹ", - ông Erdogan nói trên kênh truyền hình A Haber.

Nhà lãnh đạo của Ankara nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tiến hành công việc về sản xuất mẫu máy bay chiến đấu của riêng mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.