Hồ sơ tài liệu

Ông Erdogan "tiên tri" vụ đánh bom ở Brussels... 4 ngày trước?

23/03/2016, 09:15

Trong một bài phát biểu 4 ngày trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã "dự đoán" về vụ đánh bom ở Brussels.

danh-bom-bi-erdogan
Ông Erdogan "tiên tri" vụ đánh bom ở Brussels từ... 4 ngày trước. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Ngày 22/3, Sputnik đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là "nhà tiên tri" khi dự đoán được vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ.

Cụ thể, ngày 19/3, khi phát biểu ở Lê kỷ niệm 101 năm trận đánh Gallipoli ở thành phố biển Canakkale, Tổng thống Erdogan nói rằng "bom có thể nổ ở Ankara thì có thể nổ ở Brussels hoặc một thành phố châu Âu khác".

Ngày 22/3, một vụ đánh bom kép đã xảy ra ở sân bay Zaventem. Không lâu sau đó, một vụ nổ khác cũng xảy ra ở ga tàu điện Maelbeek.

Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 30 người chết và 250 người bị thương. Trong đó, có 14 người chết và 106 người bị thương trong ở sân bay Zaventem; khoảng 20 người chết và 130 người bị thương ở ga tàu điện Maelbeek.

Tối 22/3, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.