Hồ sơ tài liệu

Ông Kerry đến Nga thăm dò số phận Tổng thống Syria Assad?

23/03/2016, 22:43

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Nga được cho là để thăm dò số phận Tổng thống Syria Assad.

syria-assad
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Nga được cho là để thăm dò số phận Tổng thống Syria Assad.

Liên quan đến chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 23/3, AFP đưa tin vị này đã có mặt ở thủ đô Moskva.

Cũng theo AFP, mục đích của ông Kerry trong chuyến thăm lần này là nhằm thăm dò xem ông Putin có tính toán hạn chế quyền lực của Tổng thống Syria Assad hay không.

Phía Mỹ cho rằng, quan điểm của Nga về ông Assad là yếu tố quan trọng để thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Syria nhằm chấm dứt nội chiến.​

Đầu tháng 3/2016, Nga-Mỹ đã nêu và ủng hộ ý tưởng liên bang hóa Syria. Điều này cho thấy quan điểm phân hóa quyền lực của Nga với ông Assad khá rõ ràng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Putin vẫn khẳng định số phận ông Assad phụ thuộc vào người dân Syria.

Trước đó, trong nhiều phát biểu của mình, Ngoại trưởng Mỹ Kerry thường xuyên miêu tả ông Assad là "kẻ phá đám" đàm phán hòa bình và chính quyền Syria vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.