Hồ sơ tài liệu

Ông Kim Jong-un bị truy tố tội chống lại loài người?

16/02/2016, 15:59

Đặc phái viên LHQ cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể bị truy tố tội chống lại loài người.

kim-jong-un-bom-nhiet-hach
Đặc phái viên LHQ cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể bị truy tố tội chống lại loài người.

Ngày 16/2, AFP đưa tin, đặc phái viên của LHQ về vấn đề nhân quyền Marzuki Darusman đã đề nghị điều tra, truy tố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoài ra, theo vị này, ông Kim Jong-un và một số quan chức khác của Triều Tiên phải đối mặt với tội lạm dụng quyền lực và chống lại loài người.

Theo đặc phái viên của LHQ, các nhà lãnh đạo Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những người dân nước này.

Tháng 3/2016, theo dự kiến, ông Marzuki Darusman sẽ đưa đề nghị trên vào một bản báo cáo đệ trình lên Ủy ban nhân quyền của LHQ.

Năm 2014, chính phủ Triều Tiên cũng đã bị cáo buộc về vi phạm nhân quyền như tra tấn, vi phạm với tù nhân chính trị và cả thường phạm. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lấy quyền phủ quyết để bác đề nghị xét xử lãnh đạo Triều Tiên.

Hiện, phía Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì với đề nghị của đặc phái viên LHQ. Tuy nhiên, theo thường lệ, Bình Nhưỡng sẽ phủ nhận các cáo buộc này.

Không chỉ đối mặt với việc bị truy tố, gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn phải đối mặt với một đề nghị ám sát từ phía nghị sĩ Hàn Quốc.

Nghị sĩ đưa ra đề nghị này cho rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.