Thế giới

Ông Kim Jong-un đã thề điều gì khi viếng lăng người cha quá cố?

18/12/2017, 21:02

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thề những ý chí mạnh mẽ khi viếng lăng người cha quá cố của mình.

AEN20171218000851315-01-i-6850-1513562587

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 

Yonhap dẫn nguồn tin từ KCNA đăng tải hôm nay 18/12 cho biết, hôm 17/12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới viếng lăng ở Bình Nhưỡng, nơi bảo quản thi hài của các vị lãnh tụ Kim Il-sung và Kim Jong-il nhằm tưởng nhớ cha mình là Kim Jong-il nhân 6 năm ngày mất của ông.

Tại đây, ông Kim Jong Un đã thề sẽ "quyết tâm chiến đấu một cách không nao núng" để Triều Tiên trở nên "độc lập về chính trị, tự túc về kinh tế và tự lực về quốc phòng".

Hãng thông tấn KCNA và tờ Rodong Shinmun đăng ảnh ông Kim viếng lăng và một bức ảnh lẵng hoa đặt trước tượng cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Nhật Thành. 

Ông Kim Jong-il qua đời vào ngày 17/12/2011. Đa phần các năm trước, Bình Nhưỡng thường tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa và diễu hành quân sự để tưởng niệm ngày trọng đại này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.