Thế giới

Ông Kim Jong-un hiệu triệu 5 triệu thanh niên sau 23 năm

26/08/2016, 17:23
image

Đại hội thanh niên do Triều Tiên tổ chức được cho là để củng cố quyền lực nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

dai-hoi-dang-trieu-tien-khi-ong-kim-ongun-khang-di

Đại hội thanh niên mới được Triều Tiên tổ chức được cho là một nỗ lực củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Yonhap ngày 26/8 đưa tin, Triều Tiên đã tiến hành đại hội Liên hiệp Thanh niên Xã hội Kim Il-sung tại Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau 23 năm.

Đây cũng là một trong nỗ lực củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Qua đại hội lần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ tìm kiếm thêm được sự ủng hộ lớn từ lớp trẻ.

Truyền thông của Triều Tiên đưa tin rằng đây là đại hội lần thứ 9 do Ủy ban Trung ương Liên hiệp Thanh niên Xã hội Kim Il-sung tổ chức. Lần gần đây nhất đại hội này diễn ra là vào tháng 2-1993.

Được biết, nhà cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) đã cho thành lập tổ chức nói trên vào năm 1946.

>>>Xem thêm video:

Đây là tổ chức thanh niên lớn nhất Triều Tiên, do đảng Lao động Triều Tiên lãnh đạo và có khoảng 5 triệu thành viên.

Tổ chức này cũng đóng một vị trí quan trọng trong xã hội Triều Tiên vì bất cứ ai trong độ tuổi 14-30 đều tham gia.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay cũng đăng bài xã luận thúc giục giới trẻ Triều Tiên nên đứng trong hàng ngũ tiên phong, thể hiện lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

Theo nhận định của một số chuyên gia, ông Kim Jong-un đang đề cao vai trò của thanh niên để tìm kiếm sự ủng hộ của họ nhằm củng cố quyền lực.

 Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho rằng Triều Tiên dường như đang muốn tăng cường sự lãnh đạo của ông Kim bằng cách tổ chức các sự kiện như đại hội thanh niên.

img

Triều Tiên tăng cường an ninh tại trạm phóng tên lửa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.