Thế giới

Ông Kim Jong-un nói gì sau khi leo đỉnh núi cao nhất Triều Tiên?

10/12/2017, 19:49

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phát biểu về nguồn lực hạt nhân khi trèo lên đỉnh núi cao nhất nước này.

kim-1-1512793277566

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phát biểu một số nội dung khi trèo lên đỉnh núi cao nhất nước này.

Theo KCNA, hôm 9/12, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tham gia một cuộc leo núi cùng với các quan chức quân đội cấp cao của nước này.

Được biết, địa điểm mà ông Kim thực hiện cuộc hành trình là khu vực núi Paektu (Bạch Đầu, Trường Bạch). 

Sau khi lên tới đỉnh núi, người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng đã gợi nhớ lại "những ngày đầy cảm xúc khi ông nhận ra mục tiêu mang tính lịch sử vĩ đại của việc hoàn thiện lực lượng hạt nhân quốc gia".

kim-3-1512793257227

Ông Kim Jong-un yêu cầu người dân “thực hiện đầy đủ sứ mệnh và nghĩa vụ cao cả” để biến Paektu trở thành thành phố miền núi đẹp nhất trên thế giới.

Paektu là ngọn núi cao nhất của Triều Tiên, giáp biên giới Trung Quốc và là một địa điểm linh thiêng đối với người dân Triều Tiên.

Đây được xem là nơi cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sinh ra. KCNA cho biết núi Paektu gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại của Triều Tiên và là chỗ dựa tinh thần của đất nước Triều Tiên. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.