Quân sự

Ông Kim Jong Un yêu cầu quân đội tăng mạnh khả năng răn đe hạt nhân

24/05/2020, 16:58

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi đội quân nước này tăng cường lực lượng răn đe chiến lược và đưa họ vào tình trạng báo động cao.

img
Ông Kim Jong Un và các quan chức quân đội Triều Tiên.

Theo đài RT của Nga, động thái mới của ông Kim Jong Un được phát đi trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên chưa bình phục hoàn toàn.

Lời kêu gọi trên được ông Kim Jong Un đưa ra tại một cuộc họp cấp cao của nhà lãnh đạo trẻ tuổi với các chỉ huy quân sự và các thành viên hàng đầu của các cơ quan an ninh Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm Chủ nhật.

Theo KCNA, cuộc họp trên do ông Kim Jong Un chủ trì, tập trung vào các mối đe dọa quân sự dai dẳng từ các thế lực thù địch.

img

Lực lượng Hàn Quốc ở Khu phi quân sự trúng đạn từ phía Triều Tiên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.