Thời sự Quốc tế

Ông Kishida Fumio được bầu làm tân Thủ tướng Nhật Bản

04/10/2021, 14:15

Ông Kishida Fumio được bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản, người có nhiệm vụ lãnh đạo đất nước thoát khỏi đại dịch.

Đài NHK đưa tin, hôm nay, các nghị sĩ đã bầu ông Kishida Fumio làm Thủ tướng mới của Nhật Bản, người có nhiệm vụ lãnh đạo đất nước thoát khỏi đại dịch Covid-19.

Vào tuần trước, ông Kishida Fumio nắm quyền lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh cầm quyền hiện đang kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.

Ông Suga Yoshihide không tranh cử chức chủ tịch đảng nhiệm kỳ thứ 2 với lý do muốn tập trung cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

img

Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Số ca nhiễm tăng cao trong bối cảnh Tokyo đăng cai Thế vận hội và tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông Suga Yoshihide giảm.

Về phần mình, ông Kishida cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho hệ thống y tế và nền kinh tế.

Về đối ngoại, chủ tịch LDP cho biết ông sẽ tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản trên toàn cầu, đồng thời bảo vệ lợi ích đất nước.

Ông Kishida từng giữ chức Ngoại trưởng trong hơn 4 năm. Ông phụ trách đàm phán với Hàn Quốc để giải quyết các vấn đề lịch sử nhạy cảm.

Ông Kishida cũng có kinh nghiệm làm việc với Nhà Trắng. Chính trị gia Nhật Bản đã thu xếp để cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên đến thăm Hiroshima.

Theo đài NHK, nhân sự cho một số vị trí chủ chốt trong Nội các Kishida gồm có:

Ông Motegi Toshimitsu sẽ vẫn giữ chức Ngoại trưởng. Ông Kishi Nobuo cũng sẽ giữ chức Bộ trưởng Phòng vệ.

Ông Suzuki Shunichi sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Ông Hagiuda Koichi sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Còn ông Matsuno Hirokazu sẽ được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nội các, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ.

Theo nghi thức, Thiên Hoàng Nhật Bản sẽ công nhận Thủ tướng và Nội các mới tại Hoàng Cung vào chiều cùng ngày theo giờ Nhật Bản.

Theo các nguồn tin của đài NHK trong liên minh cầm quyền, ông Kishida Fumio dự kiến sẽ kêu gọi bầu cử Hạ viện vào ngày 31/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.