An ninh hình sự

Ông lão 81 tuổi dâm ô với bé gái hàng xóm lĩnh án tù

29/12/2017, 09:16

Ông Kim thừa nhận dùng tay tác động vào vùng kín của bé gái 1 tuổi khiến nạn nhân bị chảy máu.

ong-kim-1514457886012

Bị cáo Nguyễn Văn Kim tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 28/12, Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử, tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Kim (81 tuổi, huyện Ba Chẽ) 4 năm rưỡi tù về tội "Dâm ô với trẻ em".

Theo cáo trạng, khoảng 7h20 ngày 28/8/2017, mẹ cháu H.G.H. (SN 2016) đưa con gái sang nhà bà Vũ Thị Xuân (SN 1960, là hàng xóm) để nhờ trông hộ. Đến 7h30, bà Xuân nhờ ông Nguyễn Văn Kim (là chồng bà Xuân) trông cháu H. để bà đi chợ.

Trong lúc trông cháu H., bị cáo Kim dùng ngón tay làm rách màng trinh cháu H và gây chảy máu.

Lúc này, chị Lý Thị D. (SN 1982) nghe thấy tiếng con gái khóc tại nhà hàng xóm nên chạy sang, phát hiện cháu H. bị chảy máu vùng kín, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sau đó, chị D. đã trình báo sự việc lên Công an. 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên, đưa cháu H. đi giám định.

Căn cứ vào kết quả giám định và quá trình điều tra, ngày 11/9/2017, cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kim về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Tại phiên tòa, ông Kim thừa nhận dùng ngón tay tác động vào vùng kín của bé gái 1 tuổi khiến nạn nhân bị chảy máu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.