Pháp luật

Ông lão ăn xin được nhận lại hơn 200 triệu đồng bị cướp

19/08/2014, 10:54

Ông lão ăn xin ở Tam Nông (Đồng tháp), là bị hại trong vụ cướp, đã được nhận lại hơn 200 triệu đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa trao trả tài sản cho ông Nguyễn Văn Cưng (87 tuổi, ngụ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng), nạn trong nhân vụ cướp tài sản xảy ra tại chợ thực phẩm Tam Nông.

ông Cưng
Ông Cưng nhận lại vàng và tiền trước đó bị cướp

Tài sản được trao trả gồm: 53.961.000 đồng tiền mặt; 56 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly; 1 nhẫn vàng 18K, trọng lượng 2 chỉ, 8 phân; 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18K, trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly; 1 dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly. Tổng trị giá tài sản được trao trả lần này là 217.599.000 đồng.

Theo kết quả điều tra, tối 21/12/2013, ông Cưng là người ăn xin đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ thực phẩm Tam Nông thì bị 5 đối tượng Trần Quốc Việt (29 tuổi), Lê Đức Duy (19 tuổi), Cao Văn Sang (20 tuổi), Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi, cùng ngụ khóm 4, thị trấn Tràm Chim) và Nguyễn Thái Tài (18 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) cướp tài sản. Theo trình bày của bị hại, tổng số tài sản bị cướp là gần 10 lượng vàng (24K), đây là số tài sản được nạn nhân tích góp trong hàng chục năm hành nghề ăn xin.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Tam Nông đã khẩn trương vào cuộc điều tra khám phá và bắt giữ các đối tượng gây án.

Trước đó, Công an huyện Tam Nông đã trao trả số tiền 9.811.000 đồng cho ông Cưng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại tổng trị giá tài sản mà ông Cưng được trao trả là 227.410.000 đồng.

Nam Trung

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.