Thời sự Quốc tế

Ông Lavrov: Nga, Trung Quốc nhận thấy có toan tính gây bất hòa trong ASEAN

11/09/2020, 17:50

Ngoại trưởng Nga Lavrov không nói chi tiết về "sự bất hoà" mà Nga và Trung Quốc nhận thấy trong khối ASEAN.

img
Ông Lavrov và ông Vương Nghị - ảnh tư liệu AP.

Báo Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Trung Quốc nhận thấy những nỗ lực gây bất hòa trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng các bên nhận thấy có những nỗ lực gây bất hòa trong hàng ngũ các thành viên ASEAN, cũng như sự gia tăng đối đầu trong khu vực chung của mọi người.

Tuy nhiên, Lavrov không nói chi tiết về "sự bất hoà" mà Nga và Trung Quốc nhận thấy, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow và Bắc Kinh chống lại mối bất hòa trong ASEAN.

"Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ cấu trúc an ninh khu vực với ASEAN là trung tâm trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự thống nhất, nhằm duy trì trong các cơ chế này một hình thức làm việc đồng thuận và một hình thức ra quyết định đồng thuận, như luôn có ở ASEAN và những cấu trúc đã hình thành xung quanh hiệp hội Đông Nam Á ”, - ông Lavrov nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.