Tài chính

Ông Lê Phước Vũ ra tay cứu giá cổ phiếu Hoa Sen

17/07/2018, 14:01

Trước sự lao dốc của giá cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ đã ra tay cứu giá.

le-phuoc-vu-cuu-gia-co-phieu-hoa-sen

Giá cổ phiếu HSG liên tục giảm kể từ cuối năm 2017 tới nay và đã về dưới 10.000 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên giao dịch sáng nay (17/7)

Theo bản công bố thông tin HSG vừa gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK), công ty riêng của ông Lê Phước Vũ là Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã hoàn tất giao dịch mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG. Công ty này do ông Vũ làm Chủ tịch HĐQT.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian 15/6 đến 13/7 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, Công ty Đầu tư Hoa Sen đã nâng sở hữu tại HSG lên 97,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 25,36% vốn.

Đây được coi là màn cứu giá cổ phiếu HSG của người đứng đầu tập đoàn (ông Vũ đang sở hữu 10,7% vốn HSG, tương ứng hơn 37,4 triệu cổ phiếu) trong bối cảnh giá cổ phiếu HSG giảm mạnh trong thời gian qua do chịu tác động từ cuộc chiến thương mại và các biện pháp tự vệ trên thị trường thế giới.

Trong đó, đáng chú ý là từ cuối tháng 5/2018, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế chống bán phá hơn 199% và thuế chống trợ cấp hơn 256% với thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc do nghi ngờ thép Trung Quốc đội lốt hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ. Điều này đã ảnh hưởng tới triển vọng mở rộng quy mô và thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp thép Việt Nam.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 17/7, cổ phiếu HSG giảm 50 đồng về còn 9.950 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này đã liên tục giảm kể từ cuối năm 2017 từ mức giá trên 24.000 đồng/cổ phiếu. Điều này đã khiến vốn hóa HSG trên sàn bốc hơi khoảng 6.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.