Chính trị

Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

16/07/2021, 19:43

Chiều 16/7, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, ông Lê Tuấn Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 16/7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Với số phiếu 51/51, ông Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

img

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 20226. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận

HĐND tỉnh đã bầu các ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Minh, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh và 22 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 47 tuổi, quê quán xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Từ tháng 11/2018 - 10/2020, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

img

Bộ Y tế đề xuất mở rộng khu điều trị ban đầu Covid-19 ở nhà nghỉ, khách sạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.