Hồ sơ tài liệu

Ông Lệnh Kế Hoạch bị bãi chức Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

01/03/2015, 09:33

Ông Lệnh đang bị điều tra cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ ám chỉ hành vi tham nhũng.

img
Sự nghiệp chính trị của ông Lệnh Kế Hoạch xuống dốc bắt đầu từ vụ tai nạn siêu xe của quý tử Lệnh Cốc hồi tháng 2/2012. 

Hôm qua (28/2), ông Lệnh Kế Hoạch đã bị bãi miễn chức Phó Chủ tịch và bãi miễn tư cách thành viên Chính hiệp. Hiện, ông Lệnh đang bị điều tra cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ ám chỉ hành vi tham nhũng.

Sự nghiệp chính trị của ông Lệnh Kế Hoạch xuống dốc bắt đầu từ vụ tai nạn siêu xe của quý tử Lệnh Cốc hồi tháng 2/2012. Lệnh Cốc cầm lái chiếc siêu xe Ferrari trị giá 5 triệu NDT gây ra tai nạn nghiêm trọng đã khiến hai phụ nữ trong xe (một người nude hoàn toàn, một người bán nude) bị thương nặng; còn Lệnh Cốc thiệt mạng trong tình trạng bán nude.

Ông Lệnh Kế Hoạch, khi đó đang là Bí thư, Chánh văn phòng T.Ư Đảng, trợ lý cấp cao của nguyên chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã điều động Cục Cảnh vệ T.Ư phong tỏa hiện trường, phong bế tin tức

Cũng từ đó, mọi người nghi ngờ nguồn tiền cậu con trai ăn chơi và ông Lệnh rơi vào tầm ngắm tham nhũng. Đến đại hội 18 sau đó, sự nghiệp chính trị của ông Lệnh bị thụt lùi xuống Ủy viên T.Ư, Phó Chủ tịch Chính hiệp. 

Ông Lệnh Chính Sách - anh trai ông Lệnh Kế Hoạch cũng bị điều tra. Ông Vương Kiện Khang - anh rể của ông Lệnh Kế Hoạch và là Phó chủ tịch thành phố Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây hồi tháng 7/2014 cũng đã bị giam giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.