Chính trị

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

23/09/2020, 16:56

Sáng 23/9, tại trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

img
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Hai Phó bí thư Tỉnh ủy là ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và ông Lò Minh Hùng - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

img
Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn Khóa XIV thông qua báo chính trị tại Đại hội.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cho biết: Trong 5 năm qua, khắc phục khó khăn, nỗ lực, hệ thống chính trị tỉnh Sơn La đã phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng. Với mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, trong nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng bộ tỉnh đã đề ra 35 giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực, phấn đấu đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 7,5%/ năm, đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/ năm; thu ngân sách đạt 6.250 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 18,5%.

img
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại buổi lễ, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương bày tỏ sự tin tưởng với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.