Chính trị

“Ông Nguyễn Nhân Chinh nên xin thôi giữ chức Bí thư thành ủy”

04/08/2020, 10:19

Đó là quan điểm của nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng khi nói về trường hợp của Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

img
Ông Nguyễn Nhân Chinh nhận quyết định điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh - người vừa được Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự kiến được tổ chức trong vài tháng tới.

Thông tin này đang được dư luận quan tâm, bởi trước đó ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá đây là quyết định đúng thời điểm và được nhiều người ủng hộ của tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Trong thời điểm tâm lý xã hội hiện nay, nếu đúng là ông Nguyễn Nhân Chinh xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đây là một quyết định tốt, đúng thời điểm và chắc chắn được nhiều người ủng hộ. Theo tôi, không chỉ dừng lại ở việc xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí này cần phải xem xét có nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh hay không. Bởi thông thường Bí thư Thành ủy sẽ có chân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, ông Hùng nói.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng, “nếu cảm thấy mình chưa đủ “chín chắn” thì xin rút lui để có đủ thời gian tích lũy, việc này cũng hết sức bình thường”.

img
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, ông Nguyễn Nhân Chinh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thì nên xin thôi chức danh Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

“Theo quan điểm của riêng tôi, ông Chinh nên thôi cả chức danh Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Điều này sẽ phù hợp và bản thân ông Chinh sẽ không bị áp lực bởi dư luận”, ông Hòa nói.

Đại biểu QH Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, ông Nguyễn Nhân Chinh còn trẻ, còn nhiều thời gian để phấn đấu, nếu biết rèn giũa, tu dưỡng thì sự nghiệp không dừng lại ở đây.

Thành ủy Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, từ ngày 15-17/6, Đảng bộ TP Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả của Đại hội, ông Vương Quốc Tuấn (SN 1977), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khóa XXII. Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức vụ này từ năm 2015.

Đến ngày 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy thay ông Tuấn.

Việc chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh được công bố ngày 22/7, tức là thời gian chỉ định sau hơn 1 tháng diễn ra Đại hội Đảng bộ TP Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, ông Nguyễn Nhân Chinh (SN 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cờ vua, Thạc sỹ quản lý giáo dục. Ông được dư luận biết đến là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh được kết nạp Đảng năm 2011, ông có nhiều năm công tác tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn năm 2016. Ông Chinh cũng là tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.