Xã hội

Ông Nguyễn Phi Long làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

25/07/2022, 18:36

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Chiều 25/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

img

Tân Bí thư tỉnh Hòa Bình Nguyễn Phi Long

Theo quyết định này, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Phi Long là ông Ngô Văn Tuấn. Ngày 24/7, ông Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê ở TP Yên Bái; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải.

Tháng 8/2014, ông Long làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM khóa X. Ông là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Năm 2018, ông được Ban Bí thư phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020, ông Long làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.